Các Giám mục Ba Lan công bố báo cáo ‘bi thảm’ về vấn nạn lạm dụng tình dục

Gần 400 linh mục Ba Lan đã bị các buộc tội lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên từ năm 1990 đến năm 2018, một nghiên cứu được thực hiện bởi Hội đồng Giám mục Ba Lan được tiết lộ hôm thứ Năm 14/3.

Nghiên cứu bao gồm các dữ liệu được thu thập từ hơn 10.000 Giáo xứ tại Ba Lan và bao gồm các Dòng tu.

Gadecki

Đức Tổng Giám mục Stanislaw Gadecki, người đứng đầu Hội đồng Giám mục Ba Lan

Theo báo cáo, 382 linh mục đã bị cáo buộc tội lạm dụng trong suốt thời gian được bao che, và các cáo buộc liên quan đến 625 nạn nhân tiềm năng.Trong số các giáo sĩ bị cáo buộc, có 284 người là linh mục Giáo phận, và 98 người khác thuộc các Dòng tu.

Đức Tổng Giám mục Stanislaw Gadecki, người đứng đầu Hội đồng Giám mục Ba Lan, đã gọi những phát hiện trong báo cáo là “bi kịch”, và đồng thời cho biết rằng mọi trường hợp lạm dụng tình dục đều là một sự phản bội “hết sức đau đớn” đối với sự tin tưởng của cộng đồng.

Đức Tổng Giám mục Gadecki cũng lưu ý rằng mặc dù Giáo hội phải giải quyết vấn đề giáo sĩ lạm dụng tình dục, nhưng điều quan trọng là các hình thức lạm dụng tương tự không được phép tiếp tục ở các tổ chức khác.

Trong số các cáo buộc liên quan đến các linh mục giáo phận, 54,2% nạn nhân liên quan dưới 15 tuổi và 45,8% nạn nhân trên 15 tuổi.

Các cáo buộc liên quan đến các Dòng tu cho thấy rằng tổng cộng 44 linh mục – 44,9% – bị cáo buộc tội lạm dụng tình dục một người dưới 15 tuổi. 54 linh mục, tương đương 55,1%, bị cáo buộc tội lạm dụng một người nào đó trên 15 tuổi.

Tổng cộng, 198 linh mục bị cáo buộc tội lạm dụng những người dưới 15 tuổi, so với 184 người bị cáo buộc tội lạm dụng các thanh thiếu niên lớn hơn.

Trong 58,4% các cáo buộc giáo sĩ lạm dụng tình dục ở Ba Lan, nam giới được cho là các nạn nhân. Nữ giới là nạn nhân được báo cáo trong 41,6% các cáo buộc.

Kể từ năm 2002, khi những tiết lộ về tình trạng lạm dụng tình dục của các giáo sĩ người Mỹ đã được loan tin trên toàn thế giới, con số các vụ việc được báo cáo cho chính quyền Ba Lan đã gia tăng dần đều. Năm 2017, có 36 cáo buộc được đưa ra đối với các linh mục giáo phận.

Trong số 382 linh mục bị cáo buộc, một quy trình về việc xử phạt theo quy định của Giáo hội đã được theo đuổi trong 362 trường hợp này. Không có dữ liệu có sẵn đối với 20 trường hợp khác, và cũng không được giải thích trong báo cáo. Trong 270 trường hợp, quy trình này đã được hoàn thành tại thời điểm của ủy ban nghiên cứu, và quá trình này đang được thực hiện trong 92 trường hợp.

Tổng cộng có 68 linh mục – gần như chính xác là một phần tư – đã bị loại khỏi chức tư tế do kết quả của quá trình xử phạt. 109 linh mục đã bị trừng phạt với một sự giới hạn trong sứ vụ của họ hoặc các biện pháp trừng phạt khác, và 31 linh mục đã bị thuyên chuyển đến một Giáo xứ khác hoặc ở một địa điểm cách xa trẻ em. Trong 34 trường hợp, quá trình này đã chấm dứt sau cái chết của bị cáo, và trong 28 trường hợp, một số linh mục đã được tuyên bố trắng án.

Chỉ có 168 linh mục bị chính quyền dân sự buộc tội. Tại thời điểm báo cáo được công bố, việc xét xử đã kết thúc trong 135 trường hợp đó. 85 linh mục đã bị kết án lạm dụng tình dục. Trong 36 trường hợp, các cáo buộc đã không được tiến hành và trong 12 trường hợp, người tố cáo không muốn hợp tác và theo đuổi các cáo buộc. Hai linh mục đã được tuyên bố trắng án.

Có 33 linh mục đang bị xét xử.

Số liệu thống kê của Ba Lan về vấn nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục tiết lộ một dữ liệu khác liên quan đến Hoa Kỳ. Theo “nghiên cứu John Jay”, một báo cáo về các cáo buộc lạm dụng của các linh mục Mỹ được ủy nhiệm vào năm 2002, chỉ có 27,3% những người bị lạm dụng bởi các linh mục là trên 15 tuổi. Ở Hoa Kỳ, nam giới chiếm gần 80% những người sống sót bởi các vụ giáo sĩ lạm dụng tình dục.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết