Các Giám mục Argentina kêu gọi viện trợ cho các nạn nhân của nạn buôn người

“Chúng ta cùng nhau nguyện xin Thiên Chúa ban sự can đảm và quyết định để lắng nghe tiếng kêu cứu của rất nhiều anh chị em của chúng ta bị tước đoạt phẩm giá và sự tự do của họ”

primopiano_8400

“Chúng ta cùng nhau nguyện xin Thiên Chúa ban sự can đảm và quyết định để lắng nghe tiếng kêu cứu của rất nhiều anh chị em của chúng ta bị tước đoạt phẩm giá và sự tự do của họ, và cùng đồng hành với họ, bảo vệ họ, đồng thời tìm kiếm những đường hướng dẫn đến một giải pháp nhanh chóng và lâu dài đối với tội ác này”. Trên đây là lời kêu gọi được đưa ra bởi Ủy ban Giám mục Đức về Chăm sóc Mục vụ Di dân và Du mục (CEMI) thuộc Hội đồng Giám mục Argentina nhân dịp Ngày Thế giới chống Nạn buôn người được LHQ công bố, được tổ chức vào ngày 30 tháng 7.

Trong bức thư gửi cho Fides News Agency, với tựa “Nạn buôn người gây tổn hại nghiêm trọng đối với nhân loại”, các Giám mục nhắc lại rằng “các nhân vật chính thuộc các lĩnh vực tôn giáo, chính trị và xã hội nói chung được mời gọi chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức, và đồng thời phối hợp tham gia vào một hành động hiệp lực vốn liên quan đến các quốc gia xuất xứ, quá cảnh và đích đến của những người bị buôn bán, nhằm đảm bảo những kết quả dứt khoát và lâu dài hơn”.

“Nạn buôn người là một trong những khía cạnh khuất tất nhất trong lịch sử đương đại, một hiện tượng bi thảm hiện vẫn còn tồn tại đến ngày nay” – đó là những gì được viết trong nội dung bức thư – “Nạn buôn người làm hạ thấp phẩm giá của hàng triệu con người dưới nhiều hình thức và tình huống khác nhau, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Đó chính là một sự hạ thấp phẩm giá con người vốn vi phạm phẩm giá và nhân quyền của cả nam giới cũng như nữ giới, tất cả mọi trẻ em nam cũng như nữ”.

Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc gia, nhóm hoạt động mang tên “Nói Không với Nạn buôn người”, vào năm 2013 đã triệu tập nhiều tổ chức khác nhau tham gia vào cuộc chiến chống lại nạn buôn người và hành vi bóc lột người khác với mục đích thành lập một nhóm vốn sẽ hợp tác để phối hợp hành động, chia sẻ một chương trình nghị sự chung. Trong bối cảnh này và để nhằm nâng cao nhận thức và làm cho mọi người nhận thức rõ hơn đối với tội ác của nạn buôn người, hàng năm nhóm này đều thúc đẩy một sự kiện vào ngày này, tập trung vào một khía cạnh cụ thể của hoạt động tội phạm này.

Chủ đề được lựa chọn cho cuộc họp năm nay, diễn ra từ 3h30 đến 6h chiều tại Trung tâm văn hóa Padre Mugica, Piedras 720, Buenos Aires, “Mại dâm không phải là một nghề”. Tại buổi trình bộ phim tài liệu có tựa đề, “Tôi, một người theo chủ nghĩa bãi nô”, trong đó một nữ diễn viên thủ vai một người phụ nữ bị rơi vào mạng lưới buôn người và bị ép làm gái mại dâm, một cuộc tranh luận sẽ diễn ra sau đó.

Theo ước tính của các văn phòng khác nhau của Liên Hợp Quốc liên quan đến hiện tượng này, nạn buôn người ảnh hưởng đến hơn 45 triệu người trên thế giới, dưới mọi hình thức, nhưng thực tế có lẽ còn nghiêm trọng hơn thế. Nhờ Đức Thánh Cha Phanxicô, Giáo hội Công giáo đã cử hành Ngày Thế giới Cầu nguyện và Tưởng nhớ các nạn của Nạn buôn người” kể từ năm 2015 hàng năm vào ngày 8 tháng 2, phụng vụ kính nhớ Thánh Josephine Bakhita, Nữ tu người Sudan có kinh nghiệm đầy kịch tính của việc trở thành một nạn nhân của nạn buôn người khi Ngài còn thơ ấu.

Minh Tuệ (theo Zenit)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết