Các Giám mục Argentina hành động trong cuộc chiến mới phản đối việc hợp pháp hóa phá thai

Những người ủng hộ cuộc sống ăn mừng ở Buenos Aires, Argentina, ngày 9 tháng 8 sau khi các nhà lập pháp bỏ phiếu chống lại một dự luật có thể hợp pháp hóa việc phá thai. (Tín dụng: Agustin Marcarian / Reuters qua CNS.)

Những người ủng hộ việc bảo vệ sự sống ăn mừng tại Buenos Aires, Argentina, ngày 9 tháng 8 sau khi các nhà lập pháp bỏ phiếu chống lại một dự luật vốn nhằm hợp pháp hóa việc phá thai (Ảnh: Agustin Marcarian)

ROME – Khi Tổng thống Argentina, ông Alberto Fernandez chuẩn bị cho một dự luật không chỉ hợp pháp hóa việc phá thai, các nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo đang chuẩn bị cho một cuộc chiến chống lại động thái này với một vai trò dường như tích cực hơn so với năm 2018, khi tổng thống bảo thủ vào thời điểm đó đã mở ra một cuộc tranh luận về việc hợp pháp hóa phá thai.

Hôm Chúa nhật 8/3, Ngày Quốc tế Phụ nữ của Liên Hợp Quốc, cả những người Công giáo và không Công giáo ở Argentina đã được mời gọi để cùng nhau quy tụ tại Lujan, ngoại ô thành phố Buenos Aires, quê hương của ngôi đền kính Đức Mẹ lớn nhất của đất nước, trong một Thánh lễ với chủ đề: “Sẵn sàng vì Phụ nữ, Sẵn sàng vì Sự sống” (Yes to women, Yes to Life).

Mặc dù Thánh lễ được tổ chức bởi Hội đồng Giám mục, một số nhà lãnh đạo của các tôn giáo khác và thậm chí những người vô thần, những người sẽ trở thành điểm tham chiếu trong chiến dịch ủng hộ việc bảo vệ sự sống, đã tuyên bố một cách công khai rằng họ sẽ tham dự sự kiện.

Năm 2018, Quốc hội Argentina đã ngăn chặn một dự luật hợp pháp hóa việc chấm dứt thai kỳ. Trong một cuộc tranh luận kéo dài nhiều tháng, các chuyên gia hiến pháp lập luận rằng một biện pháp như vậy sẽ mâu thuẫn với hiến pháp năm 1994 của đất nước, vốn bảo vệ sự sống của con người từ thời điểm kể từ khi được thụ thai và đồng thời tuyên bố rằng bất kỳ sự công kích nào nhằm vào sự sống của con người đều là một tội ác.

Nói về những lợi ích của việc “trao quyền” cho những người phụ nữ Argentina, ông Fernandez đã lập luận rằng việc phá thai miễn phí và có sẵn ở mọi bệnh viện công nói về việc “tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn”. Ông Fernandez cũng công kích điều mà ông mô tả là “những kẻ đạo đức giả” thuộc phong trào ủng hộ việc bảo vệ sự sống, được xác định bằng những chiếc khăn tay màu xanh nhạt mà họ giơ cao.

Trong số các Giám mục đụng độ với tổng thống đó là Đức Tổng Giám mục Victor Manuel Fernandez Địa phận La Plata, vốn được coi là một trong những cây bút ủng hộ Đức Giáo hoàng Phanxicô.

“Thật đau lòng khi thấy ông trước hết trích dẫn ĐTC Phanxicô và sau đó nói về ‘thói đạo đức giả” để nói đến những người bảo vệ sự sống kể từ khi được thụ thai”, Đức Tổng Giám mục Victor Manuel Fernandez cho biết trong một thông điệp gần đây nhắm vào tổng thống. “Liệu có phải ‘thói đạo đức giả’ cũng đề cập đến ĐTC Phanxicô?”.

“Tổng thống Fernandez không nhận ra rằng với việc phá thai mà ông ấy giành được sự tán thưởng của một số người, nhưng ông ta đã đụng chạm ngón tay của mình lên vết thương hãy còn chưa lành của một nửa bộ phận những người dân Argentina”, Đức TGM Fernandez lập luận, đồng thời đề cập đến phong trào ủng hộ việc bảo vệ sự sống vốn đã thu hút nhiều người xuống đường vào năm 2018, và ở cấp quốc gia, có một sự hiện diện rõ ràng hơn so với bên ủng hộ phá thai, được xác định với những chiếc khăn tay màu xanh lá cây.

“Đối với tôi, một con người có một phẩm giá bất khả xâm phạm ngoài sự phát triển của mình”, Đức Tổng Giám mục Fernandez viết. “Đây chính là nền tảng cơ bản của việc bảo vệ các quyền của con người và xã hội. Và đó cũng chính là giáo huấn của ĐTC Phanxicô, như Ngài nhiều lần nhấn mạnh”.

Mặc dù dự luật trên thực tế hiện vẫn đang được soạn thảo, nhưng người ta tin rằng nó sẽ không cho phép sự phản đối có lương tâm đối với các chuyên gia hoặc các tổ chức, thậm chí ngay cả các cơ sở tư nhân, hay các cơ sở do Giáo hội điều hành.

Đức Tổng giám mục Fernandez, nguyên hiệu trưởng Đại học Công giáo Argentina, thừa nhận việc ngài đồng ý với một số ý tưởng của tổng thống, nhưng đồng thời cũng cho biết rằng khi nói đến việc phá thai, nếu như dự luật “thậm chí không tính đến cuộc tranh luận rộng rãi vào năm 2018, thì thông điệp sẽ trở thành rằng các cuộc tranh luận quốc hội là vô ích”.

Theo các nguồn tin trong Hội đồng Giám mục, kế hoạch đó là ủy thác sự huy động chính trị và các cuộc biểu tình cho giáo dân, giống như năm 2018, nhưng phải có được vai trò tích cực hơn trong cuộc tranh luận lần này. Hồi đó, chỉ có một Giám mục và một linh mục, cả hai đều thuộc phong trào “các linh mục khu ổ chuột”, đã phát biểu trong các cuộc tranh luận tại quốc hội. Họ cũng có kế hoạch quảng bá thông điệp ủng hộ việc bảo vệ sự sống của ĐTC Phanxicô trên mạng xã hội”.

Vào ngày 28 tháng 3, một liên minh bảo trợ của các tổ chức ủng hộ bảo vệ sự sống, bao gồm Giáo hội Công giáo và Liên hiệp các Giáo hội Tin Lành của Argentina, sẽ tổ chức một cuộc mít tinh tại trung tâm thành phố Buenos Aires. Liên minh các Giáo hội Tin lành (ACIERA) cũng đã tự tuyên bố “trong tình trạng cảnh báo” liên quan đến những tuyên bố chống phá thai của chính phủ.

Các tín hữu Công giáo và Tin Lành cũng đã được kêu gọi “cùng nhau cầu nguyện” vào ngày 22 tháng 3, theo một tuyên bố được đưa ra bởi Hội đồng giám mục và ACIERA với chủ đề: “Các Kitô hữu cùng nhau cầu nguyện”.

“Các tín hữu Công giáo và Tin lành cảm thấy cần phải đến với nhau và cùng nhau dâng những lời cầu nguyện của chúng ta lên Chúa Kitô, Đấng chuyển cầu duy nhất trước Chúa Cha cho tất cả mọi người”, Tuyên bố cho biết.

“Chúng tôi kêu gọi các tín hữu, trong mỗi Giáo xứ và các nhà thờ, cùng với tất cả những người yêu mến sự sống của những người chưa được sinh ra vô tội, cùng hiệp nhất với nhau trong lời cầu nguyện và trong một tâm tình duy nhất trên khắp Argentina”.

Trong một tuyên bố chung được đưa ra bởi một số trường luật thuộc các trường Đại học Công giáo từ Argentina, các giáo sư đã lập luận chống lại việc xem việc phá thai như là “một chính sách y tế công cộng”.

“Chúng ta hiện đang phải đối mặt với ‘chính sách y tế công cộng’, dựa trên lối ngụy biện coi một tội ác như là một quyền, dự định đặt các nguồn lực của nhà nước để phục vụ cho việc loại bỏ một sự sống theo yêu cầu”, họ lập luận.

Các tổ chức ủng hộ việc bảo vệ sự sống đang lên kế hoạch chuẩn bị một cuộc biểu tình vào ngày 28 tháng 3, “Ngày dành cho những Đứa trẻ chưa được sinh ra”, được bảo trợ bởi Giáo hội.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết