Một báo cáo gần đây trên tờ La Nación đã nêu chi tiết 63 trường hợp bị cáo buộc lạm dụng tình dục bởi các linh mục và tu sĩ của Giáo hội tại Argentina trong hai thập kỷ qua. Trong số các trường hợp này, có 17 kết quả bị kết án, 22 vụ đang trong quá trình xét xử, 24 vụ không bị truy tố và 12 vụ dẫn đến việc trục xuất khỏi tình trạng giáo sĩ. Vào tháng 3, trong hội nghị toàn thể lần thứ 117 của Hội đồng Giám mục Argentina, các Giám mục đã kêu gọi “một bước đột phá triệt để” với các điều kiện đối với các vụ lạm dụng tình dục, lạm dụng quyền lực và các hành vi bao che.

Hội đồng Giám mục Argentina cho biết họ đang xem xét đánh giá và sẽ trả lời một báo cáo mới đối với hơn 60 cáo buộc lạm dụng tình dục bởi các linh mục và tu sĩ trong nước.
Các quan chức của Hội đồng Giám mục Argentina cho biết họ đang nghiên cứu các giao thức và hành động mới để bảo vệ trẻ vị thành niên, sau hội nghị thượng đỉnh của Vatican về chủ đề này vào đầu năm nay.
Một báo cáo gần đây trên tờ La Nación đã nêu chi tiết 63 trường hợp bị cáo buộc lạm dụng tình dục bởi các linh mục và tu sĩ của Giáo hội tại Argentina trong hai thập kỷ qua. Trong số các trường hợp này, có 17 kết quả bị kết án, 22 vụ đang trong quá trình xét xử, 24 vụ không bị truy tố và 12 vụ dẫn đến việc trục xuất khỏi tình trạng giáo sĩ.
Trong số các trường hợp được đề cập có những trường hợp của Juan Escobar Gaviria, hiện đang thụ án 25 năm tù; Nicola Corradi, bị buộc tội lạm dụng trẻ vị thành niên khiếm thính tại Viện Próvolo; và Gustavo Zanchetta, giám mục của Orán và cố vấn cho Cục Quản lý Tòa thánh của Tòa thánh từ tháng 12 năm 2017, người đang bị điều tra tại Vatican vì cáo buộc lạm dụng tình dục và lạm quyền.
Trong báo cáo của họ, La Nación cho biết rằng Giáo hội tại Argentina trong nhiều năm đã bao che cho các linh mục và tu sĩ bị cáo buộc tội lạm dụng tình dục thông qua một hệ thống thuyên chuyển họ sang sứ vụ mới thay vì loại bỏ họ khỏi chức vụ.
Đức Giám mục Sergio Buenanueva Địa phận San Francisco cảnh báo trong một tuyên bố rằng việc thuyên chuyển các linh mục bị cáo buộc tội lạm dụng tình dục là một thực tiễn “theo thông lệ” và “hoàn toàn gây tai họa”.
“Có một hệ thống mục rữa trong Giáo hội vốn bao che, hoặc ngăn chặn việc các hành vi lạm dụng phải bị đưa ra ánh sáng và cuối cùng dẫn đến việc ủng hộ cho những kẻ thủ phạm”, theo Đức Cha Buenanueva, người phục vụ với tư cách là điều phối viên của Ủy ban Mục vụ về Bảo vệ Trẻ vị thành niên và Những người lớn dễ bị tổn thương trực thuộc Hội đồng Giám mục Argentina.
Vị Giám chức cho biết họ đang trong quá trình lập danh sách đầy đủ các vụ việc, “như các Hội đồng Giám mục khác đã thực hiện”.
Đức Cha Buenanueva phát biểu với ACI Prensa, cơ quan thông tấn bằng tiếng Tây Ban Nha của CNA, rằng Hội đồng Giám mục “sẽ mất một vài ngày để xem xét và đánh giá” báo cáo.
Vào tháng 3, trong hội nghị toàn thể lần thứ 117 của Hội đồng Giám mục Argentina, các Giám mục đã kêu gọi “một bước đột phá triệt để” với các điều kiện đối với các vụ lạm dụng tình dục, lạm dụng quyền lực và các hành vi bao che.
“Chúng ta phải đổi mới từ gốc rễ lối sống và cơ cấu đào tạo vốn có thể đã hình thành nơi một số giáo sĩ cảm giác về sự trổi vượt và thống trị đối với các tín hữu và đồng thời tạo điều kiện cho cuộc sống của họ, như thể họ không phải đưa ra một lời giải thích nào đối với hành động của họ với bất cứ ai, trong một tình huống thực sự không thể trừng phạt được”, theo Đức Giám mục Oscar Ojea Địa phận San Isidro, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Argentina.
Tháng trước, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ký Tự Sắc ‘Vos estis lux mundi’ (Anh em chính là ánh sáng thế gian), vốn thiết lập các thủ tục mới nhằm ngăn chặn và báo cáo các trường hợp lạm dụng tình dục trong Giáo hội.
Các chuẩn mực thiết lập việc báo cáo bắt buộc đối với các giáo sĩ và tu sĩ, yêu cầu mỗi Giáo phận cần phải có một cơ chế nhằm báo cáo về các vụ lạm dụng, và buộc Tổng Giám mục phải chịu trách nhiệm điều tra các cáo buộc đối với các Giám mục phụ tá.
Tự Sắc mới cũng tuyên bố rằng tất cả mọi Giáo phận phải tạo ra một cơ chế hoặc hệ thống ổn định mà qua đó mọi người có thể gửi báo cáo về các vụ lạm dụng hoặc các hành vi bao che. Hình thức bắt buộc của hệ thống, cũng có thể là toàn bộ văn phòng, sẽ tùy thuộc vào quyết định của từng Giáo phận, nhưng phải được thiết lập vào tháng 6 năm 2020.
Minh Tuệ (theo CNA)