Các cơ quan cứu trợ cảnh báo về cuộc khủng hoảng nếu LHQ không cho phép viện trợ cho vùng tây bắc Syria

Các cháu của bà Aisha Bakri, một phụ nữ Syria lớn tuổi mất đi những cậu con trai của mình trong chiến tranh Syria, đứng cùng nhau ở Afrin, Syria, ngày 17 tháng 3 năm 2022. Hơn 30 cơ quan cứu trợ quốc tế, bao gồm cả người Công giáo và các nhóm Ki ô giáo khác, cảnh báo về một thảm họa nhân đạo Nếu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không gia hạn một nghị quyết vào ngày 10 tháng 7 cho phép cung cấp hỗ trợ cứu sinh xuyên biên giới cho vùng tây bắc Syria (Ảnh: Mahmoud Hassano / Reuters qua CNS)

Các cháu của bà Aisha Bakri, một phụ nữ Syria lớn tuổi mất đi những cậu con trai của mình trong chiến tranh Syria, đứng cùng nhau ở Afrin, Syria, ngày 17 tháng 3 năm 2022. Hơn 30 cơ quan cứu trợ quốc tế, bao gồm cả người Công giáo và các nhóm Ki ô giáo khác, cảnh báo về một thảm họa nhân đạo Nếu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không gia hạn một nghị quyết vào ngày 10 tháng 7 cho phép cung cấp hỗ trợ cứu sinh xuyên biên giới cho vùng tây bắc Syria (Ảnh: Mahmoud Hassano / Reuters qua CNS)

AMMAN, Jordan – Hơn 30 cơ quan viện trợ quốc tế, bao gồm cả người Công giáo và các nhóm Kitô giáo khác, cảnh báo về một thảm họa nhân đạo nếu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không gia hạn nghị quyết vào ngày 10 tháng 7 cho phép cung cấp dịch vụ cứu sinh xuyên biên giới tới Tây Bắc Syria.

Các nhà nhân đạo cho biết rằng cửa khẩu Bab al-Hawa ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ là huyết mạch quan trọng để tiếp cận 4,1 triệu người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, với thực phẩm, tiêm chủng COVID-19, vật tư y tế quan trọng, việc tiếp cận với nước sạch và giáo dục, đặc biệt là sau khi các con đường viện trợ khác đã bị đóng cửa.

“Tác động của 11 năm xung đột đã khiến hệ thống y tế của Syria phải vật lộn để đối phó. Trên khắp đất nước, các cộng đồng người Syria hiện không có đủ cơ sở y tế chức năng, nguồn cung cấp y tế thiết yếu hoặc nhân viên có trình độ”, David Miliband, người đứng đầu Ủy ban Cứu hộ Quốc tế có trụ sở tại New York, cho biết.

“Việc không ủy quyền lại của khẩu duy nhất còn lại có thể là sự tấn công lớn nhất vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe kể từ khi cuộc khủng hoảng nhân đạo bắt đầu”, ông Miliband cảnh báo. Ông và các cơ quan cứu trợ khác kêu gọi các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc “đặt các nguyên tắc lên trên chính trị”, để gia hạn việc cung cấp viện trợ thêm “12 tháng để đảm bảo nhiều sinh mạng hơn không bị mất đi một cách vô ích”.

Thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc Nga, vốn ủng hộ chế độ Assad ở Syria, đã bày tỏ sự dè dặt về biện pháp này, nói rằng họ có thể xem xét thời hạn 6 tháng. Syria và Nga đã phản đối viện trợ đi qua cửa khẩu Bab al-Hawa vào các khu vực do quân nổi dậy Syria được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và các binh sĩ đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ nắm giữ, cho rằng thỏa thuận này vi phạm chủ quyền của đất nước. Một số binh sĩ cũng có mối liên hệ với các nhóm Hồi giáo.

Vào đầu tháng 7 năm 2020, Trung Quốc và Nga đã phủ quyết một nghị quyết của Liên Hợp Quốc cho phép hai điểm vượt qua đường biên giới từ Thổ Nhĩ Kỳ được cung cấp viện trợ nhân đạo cho Idlib, Syria. Nhiều ngày sau, Hội đồng Bảo an chỉ cho phép cung cấp viện trợ thông qua Bab al-Hawa. Nhiệm vụ một năm đó đã được gia hạn thêm một năm vào ngày 9 tháng 7 năm 2021.

Liên hợp quốc gần đây đã báo cáo rằng cuộc xung đột bắt đầu từ năm 2011 đã khiến hơn 300.000 dân thường thiệt mạng và buộc 13,5 triệu người Syria phải di tản trong và ngoài nước. Con số đó chiếm hơn 2/3 dân số của Syria với khoảng 18 triệu người.

Andrea Avveduto, Giám đốc truyền thông của Pro Terra Sancta, phát biểu với hãng tin CNS rằng hiện tại “đang có một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng và 90% dân số đang ở trong tình trạng cực kỳ khó khăn”.

“Ví dụ, chúng tôi phân phát thực phẩm ở Aleppo cho 3.000 người mỗi ngày, và cách đây chỉ một năm, con số này chỉ có 1.000 người. Khủng hoảng kinh tế rất nguy hiểm và đang ngày càng gia tăng”, ông Avveduto giải thích.

Pro Terra Sancta, có trụ sở tại Giêrusalem và Milan, ủng hộ Văn phòng Giám quản Thánh địa của Dòng Phanxicô. Kể từ khi bắt đầu xung đột, tổ chức này đã hỗ trợ các cha Dòng Phanxicô ở Syria bằng cách mở bốn trung tâm khẩn cấp ở Damascus, Latakia, Aleppo, Knayeh và Yacoubiyya, những nơi gần đây được tìm thấy ở tây bắc Syria.

Nhưng nhóm này gặp khó khăn trong việc đưa viện trợ vào Syria do các biện pháp trừng phạt quốc tế cấm chuyển tiền vào nước này, đặc biệt là vào phía bắc, từ Lebanon và Jordan. Pro Terra Sancta cho biết rằng những khoản tiền đó phải được chuyển đến tay các tu sĩ Dòng Phanxicô để giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Syria. Vào ngày 20 tháng 6, Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế tìm ra một giải pháp “công bằng và bình đẳng” cho thảm kịch của Syria”.

Các quan chức Giáo hội ở Syria đã kêu gọi chấm dứt các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với nước này. Hầu hết các biện pháp trừng phạt được đưa ra nhằm nỗ lực gây áp lực buộc chính phủ chấm dứt việc đàn áp dân thường.

Tuy nhiên, ông Avveduto cũng chỉ ra những khó khăn khi hoạt động ở tây bắc Syria, nơi Thổ Nhĩ Kỳ dường như đang cố gắng chiếm nhiều lãnh thổ của Syria và là nơi các nhóm Hồi giáo, bao gồm cái gọi là các chiến binh Nhà nước Hồi giáo, đang hoạt động.

“Chúng tôi thực sự lo sợ vì tình hình rất tồi tệ. Với cuộc chiến ở Ukraine, quân đội Nga đã chuyển từ Syria sang Ukraine”, ông Avveduto giải thích.

“Sự hiện diện của các nhóm Shiite (do Iran hậu thuẫn) cũng đang gia tăng”, ông Avveduto nói.

“Một người mẹ Syria nên làm gì nếu thức dậy vào ngày 11 tháng 7 và nhận ra rằng viện trợ lương thực cho chị và các con của chị sẽ bị cắt? Bạn sẽ nói thế nào với 97.000 phụ nữ mang thai rằng họ sẽ phải sống nếu không được chăm sóc sản khoa hoặc chăm sóc hậu sản? Làm thế nào một gia đình 6 người có thể sống sót trong mùa đông sắp tới mà không có hơi nóng hoặc vật liệu xây dựng để sửa chữa những căn lều bị ngập lụt của họ?”, Sofia Sprechmann Sineiro, người đứng đầu tổ chức CARE Quốc tế, đã đặt vấn đề trong một tuyên bố liên ngành yêu cầu sự gia hạn của Liên Hợp Quốc.

“Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phải đề cao trách nhiệm của mình để đảm bảo nguồn viện trợ xuyên biên giới huyết mạch này cho người dân Syria ở phía tây bắc của đất nước vẫn duy trì trong 12 tháng nữa”, bà Sofia nói.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết