Một Giám mục tại Burkina Faso cho biết rằng các Kitô hữu đã từ chối vòng xoáy bạo lực hiện đang ngày càng gia tăng, theo sau một vụ tấn công gây ra bởi các tay súng trang bị vũ trang hạng nặng nhắm vào các tín hữu Công giáo trong Thánh lễ, khiến 4 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.
![]()
Vụ tấn công gần đây nhất trong chuỗi các vụ tấn công khủng bố nhắm vào các Kitô hữu diễn ra sáng hôm Chúa nhật 26/5 vừa qua tại miền bắc Burkina Faso.
Theo truyền thông địa phương, những người đàn ông có vũ trang đã đột kích một nhà thờ Công giáo ở thị trấn Toulfe và nổ súng trong Thánh lễ, khiến 4 tín hữu thiệt mạng và làm 2 người khác bị thương.
Đức Giám mục Justin Kientega Địa phận Ouahigouya, đã mô tả nó như là “một cuộc tấn công khủng bố”.
Một người dân địa phương cho biết vụ tấn công đã gây ra sự hoảng loạn trong ngôi làng, khiến người dân phải tìm cách ẩn náu trong nhà hoặc trong các bụi rậm.
Vòng xoáy bạo lực
Tuần trước, những kẻ tấn công đã giết hại 4 người Công giáo đang tham dự cuộc rước tôn giáo tại Zimtenga. Đầu tháng 5, các tay súng đã sát hại một linh mục và 5 giáo dân ở Dablo.
Một vụ tấn công nhằm vào một nhà thờ Tin Lành ở Silgadji vào cuối tháng 4 đã làm thiệt mạng 6 người.
Không ai nhận trách nhiệm về các vụ bạo lực, nhưng sự nghi ngờ đã đổ dồn lên các chiến binh Hồi giáo. Chính phủ đã đổ lỗi cho các nhóm khủng bố ẩn danh hoạt động trên khắp khu vực Sahel. Những kẻ cực đoan Hồi giáo có trụ sở tại Mali đã thường xuyên thực hiện các vụ tấn công ở quốc gia láng giềng Burkina Faso và Nigeria.
Sự nổi dậy trong các vụ bạo lực chống Kitô giáo đang đe dọa lật đổ mối quan hệ hòa bình truyền thống giữa người Hồi giáo và các Kitô hữu ở Burkina Faso.
Các Kitô hữu từ chối cuộc xung đột liên tôn
Đức Giám mục Theophile Nare, thuộc Giáo phận Kaya lân cận, phát biểu với Vatican News rằng các Kitô hữu không muốn bị mắc kẹt trong vòng xoáy bạo lực, mặc dù sự bất an hiện đang ngày càng gia tăng trong khu vực.
“Tôi nhận thấy đây chính là một phần của chiến lược thánh chiến Hồi giáo, nhằm gây ra sự căng thẳng giữa các cộng đồng [Kitô giáo và Hồi giáo] thông qua các hành động của họ”, Đức Giám mục Theophile Nare nói. “Tôi nghĩ rằng nguyên nhân châm ngòi cho cuộc chiến mang tính liên sắc tộc, liên tôn giáo và liên chủng tộc”.
Nhưng các Kitô hữu, theo Đức Cha Nare, muốn từ chối cái bẫy bạo lực khiến cho Kitô giáo và Hồi giáo trở nên chống lại nhau.
“Đây chính là công việc của một nhóm người Hồi giáo cực đoan”, Đức Cha Nare nói.
Theo Trung tâm nghiên cứu chiến lược châu Phi, các vụ tấn công xảy ra tại khu vực Sahel đã tăng từ con số 3 vụ vào năm 2015 lên tới 137 vụ vào năm 2018.
Minh Tuệ (theo Vatican News)