Hãng thông tấn Fides của Vatican đã đưa ra một cuộc kiểm kê cuối năm thường niên về “các nhà truyền giáo” và các nhân viên mục vụ bị giết hại vào năm ngoái.
Trong năm 2018, 40 nhà truyền giáo và nhân viên mục vụ đã bị giết hại trên khắp thế giới, gần gấp đôi so với con số 23 người vào năm trước, theo báo cáo của hãng thông tấn Fides của Vatican.
Cho đến năm 2017, châu Mỹ đã dẫn đầu trong 8 năm liên tiếp về con số cao nhất các nhà truyền giáo bị giết hại. Vào năm 2018, Châu Phi đứng đầu danh sách.
Dữ liệu của Fides cho thấy trong tổng số 40 người bị giết hại, 35 người là linh mục, 1 người là chủng sinh và 4 người là giáo dân. Châu Phi đứng đầu danh sách với 21 người bị giết hại, với 19 linh mục, một chủng sinh và một phụ nữ giáo dân. Nam Mỹ đứng thứ hai với 15 người bị giết hại, bao gồm 12 linh mục và 3 giáo dân. Châu Á đứng kế tiếp với 3 linh mục bị giết hại và 1 linh mục bị giết hại ở châu Âu.
Các nhà Truyền giáo theo tinh thần “Evangelii Gaudium”
Fides giải thích rằng họ thích sử dụng từ ‘nhà Truyền giáo’ để chỉ những người bị giết hại, đề cập đến Tông Huấn “Evangelii Gaudium”, mà trong đó ĐTC Phanxicô nói rằng “nhờ phép rửa tội của họ, tất cả các thành viên của Dân Chúa đã trở thành những môn đệ truyền giáo”. “Tất cả những người đã được rửa tội, bất kể vị trí của họ trong Giáo hội hay mức độ giáo huấn của họ trong đức tin, đều là những tác nhân của việc truyền giáo, và quả là sẽ vô cùng thiếu sót khi vạch ra một kế hoạch truyền giáo được thực hiện bởi các chuyên gia trong khi con số còn lại của các tín hữu đơn giản chỉ là những người lãnh nhận thụ động”, ĐTC Phanxicô nói.
Đây chính là lý do tại sao danh sách hàng năm của Fides không chỉ bao gồm các nhà truyền giáo “ad gentes”, theo nghĩa chính xác, hay các nhà truyền giáo ở những vùng đất truyền giáo, mà còn bao gồm tất cả những người đã được rửa tội tham gia vào đời sống của Giáo hội phải chết một cách bạo lực.
Fides cho biết rằng nhiều nhà truyền giáo đã hy sinh mạng sống của mình trong khi cố gắng chống trả các vụ cướp bóc, đôi khi trong những hoàn cảnh khốc liệt trong bối cảnh xã hội nghèo nàn và suy thoái, nơi mà bạo lực chiếm ưu thế, với việc chính quyền hoàn toàn bất lực hoặc suy yếu do tham nhũng và thỏa hiệp, hoặc nơi mà tôn giáo bị ngược đãi.
Fides cũng giải thích thêm rằng bất cứ nơi đâu, các linh mục, tu sĩ và giáo dân đều có chung cuộc sống hàng ngày như những người dân thường, mang đến cho họ những chứng nhân truyền giáo về tình yêu và sự phục vụ cho tất cả mọi người, như một dấu chỉ của hy vọng và hòa bình, nỗ lực nhằm làm giảm bớt sự đau khổ của những kẻ yếu thế và đồng thời lên tiếng để bảo vệ các quyền lợi của họ đã bị chà đạp, tố cáo sự gian ác cũng như những sự bất công.
Danh sách “các nhà truyền giáo” bị giết hại trong năm 2018
CHÂU PHI – 19 linh mục, 1 chủng sinh, 1 giáo dân
Nigeria (6)
– Cha Joseph Gor và Cha Felix Tyolaha đã bị sát hại trong một vụ tấn công bởi những người chăn cừu hay những phần tử thánh chiến tại làng Mbalom, thuộc Giáo xứ Sant’Ignazio Ukpor-Mbalom, vào ngày 24 tháng 4, trong Thánh lễ sáng.
– Cha Michael Akawu đã bị giết hại vào ngày 18 tháng 8, trong một vụ cướp.
– Cha Stephen Ekakabor qua đời vào ngày 23 tháng 8, do hậu quả của việc bị chấn thương sọ não nghiêm trọng kéo dài một năm trước đó, vào ngày 12 tháng 2 năm 2017, trong một vụ cướp.
– Cha Jude Egbom đã bị bắn chết trong một vụ cướp vào ngày 10 tháng 9 tại Umuwala, bang Imo.
– Cha Louis Odudu qua đời tại một bệnh viện tại Warri, bang Delta vào ngày 19 tháng 9, bốn ngày sau khi ngài trốn thoát khỏi tay của những tay cướp có vũ khí.
Cộng hòa Trung Phi (5)
– Cha Joseph Désiré Angbabata, từ Giáo phận Bambari, bị thương vào ngày 22 tháng 3, trong một vụ tấn công nhằm vào Giáo xứ của ngài bởi một nhóm vũ trang và đã qua đời ngay sau đó.
– Cha Albert Toungoumale-Baba đã bị giết hại tại Giáo xứ Đức Mẹ Fatima vào ngày 1 tháng 5, trong một vụ tấn công bởi một nhóm vũ trang.
– Cha Firmin Gbagoua, Tổng Đại Diện Giáo Phận Bambari đã bị giết hại vào ngày 29 tháng Sáu bởi một nhóm sát thủ đột nhập vào Tòa Giám mục.
– Cha Blaise Mada, Tổng Đại Diện Giáo Phận Alindao và Cha Celestine Ngoumbango, linh mục Giáo xứ Mingala, đã bị giết trong vụ tấn công nhằm vào Tòa Giám mục, nơi mà họ đã lánh nạn cùng với nhiều người khác, vào ngày 15 tháng 11.
Cộng hòa Dân chủ Congo (3)
– Thérese Deshade Kapangala, một thiếu nữ trẻ 24 tuổi, đã bị giết hại vào ngày 21 tháng 1 tại Kintambo, phía bắc Kinshasa, trong một cuộc đàn áp quân sự dữ dội.
– Cha Florent Mbulanthie Tulantshiedi, thuộc Tu hội Joséphis, được phát hiện đã chết vào ngày 2 tháng 3 tại bờ sông Kasai.
– Cha Etienne Nsengiyumva thuộc Giáo phận Goma đã bị sát hại vào ngày 8 tháng 4 bởi một tên tội phạm ở Kichanga
Cameroon (3)
– Cha Alexandre Sob Nougi thuộc Giáo phận Buea bị bắn chết vào ngày 20 tháng 7, trong một cuộc đụng độ giữa quân đội và phe ly khai.
– Gérard Anjiangwe, một chủng sinh trẻ tuổi, đã bị giết hại bởi một nhóm binh sĩ vào ngày 4 tháng 10.
– Cha Cosmas Omboto Ondari đã bị giết hại bởi một đội tuần tra quân sự vào ngày 21 tháng 11 tại Kembong, cách Memfe vài km.
Côte d’Ivoire (1)
– Cha Bernardin Brou Aka Daniel thuộc Giáo phận Abengourou đã bị giết hại trong một vụ cướp xảy ra trên đường phố vào ngày 23 tháng 4.
Nam Sudan (1)
– Cha Victor Luke Odhiambo đã bị trọng thương vào ngày 14 tháng 11, bởi một nhóm người có vũ trang tấn công cộng đồng Dòng Tên Cueibet, thuộc bang Gok.
Kenya (1)
– Cha John Njoroge Muhia đã bị giết hại vào ngày 10 tháng 12 khi đang đi đến một ngân hàng ở Kikuyu, để gửi tiền giúp đỡ cho các tín hữu.
Malawi (1)
– Cha Tony Mukomba, thuộc Tổng giáo phận Blantyre, đã qua đời vào ngày 17 tháng 1 sau khi bị thương nặng bởi một nhóm côn đồ vào tuần trước.
Châu Mỹ – 12 linh mục, 3 giáo dân
Mexico (7)
– Cha Ivan Jaimes, thuộc Tổng giáo phận Acapulco, linh mục giáo xứ Las Vigas và Cha Germain Muniz Garcia, linh mục giáo xứ Mezcala đã bị giết hại trong một cuộc phục kích trên đường ở bang Guerrero, vào ngày 5 tháng 2.
– Cha Rubén Alcántara Díaz, Đại diện Giám mục phụ trách Tư pháp của Giáo phận Izcalli, đã bị ám sát vào ngày 18 tháng 4 ngay trước Thánh lễ.
– Cha Juan Miguel Contreras Garcíađã bị giết hại vào ngày 20 tháng 4 khi kết thúc Thánh lễ mà ngài cử hành tại giáo xứ Tlajomulco, bang Jalisco.
– Cha Moisés Fabila Reyes, đã bị bắt cóc vào ngày 3 tháng 4 và thi thể ngài được tìm thấy vào ngày 25 tháng 4, tại thành phố Cuernavaca, Morelos.
– Cha Miguel Gerardo Flores Hernandez đã bị giết hại vào ngày 18 tháng 8 và thi thể của ngài được tìm thấy vào ngày 25 tháng 8 tại một khu đất bỏ hoang ở thị trấn Nueva Italia, thuộc bang Michoacán.
– Cha Ícmar Arturo Orta qua đời vào ngày 11 tháng 10 và thi thể của ngài đã được tìm thấy vào ngày 13/10 trên đường phố Santa María, thuộc quận Ley del Servicio Civil (Tijuana). Tay chân ngài bị trói chặt với những dấu hiệu của bạo lực.
Colombia (2)
– Cha Dagoberto Noguera Avendano, một cựu linh mục, đã bị giết hại vào ngày 10 tháng 3 tại nhà riêng ở Santa Marta, có lẽ trong một vụ trộm.
– Cha John Fredy Garcia Jaramillo được tìm thấy đã chết với những vết thương do bị đâm vào ngày 25 tháng 7 tại nhà riêng ở khu phố Bethlehem’s Los Almendros, phía tây nam Medellin.
Nicaragua (2)
– José Maltez, một thành viên của Nhà thờ Salêdiêng, đã thiệt mạng do một cú đánh vào ngực vào ngày 5 tháng 6 tại Granada, trong cuộc đụng độ giữa các băng đảng và các nhóm bảo vệ thành phố.
– Sandor Dolmus, một cậu bé giúp lễ tại Nhà thờ Leon, đã bị bắn chết vào ngày 14 tháng 6 bởi các lực lượng bán quân sự khi đang đi bộ cùng với nhóm bạn trên đường phố.
Venezuela (1)
– Cha Iraluis José Garcia Escobar, linh mục giáo xứ Nuestra Senora de Fatima thuộc Tổng giáo phận Barquisimeto, đã bị giết hại vào ngày 9 tháng 7 bởi những tên cướp trong một vụ trộm.
Ecuador (1)
– Cha Arturo Rene Pozo Sampaz, linh mục giáo xứ San Juan, Quito, thi thể được tìm thấy vào ngày 9 tháng 10 bên cạnh giường, tay chân bị trói chặt.
El Salvador (1)
– Cha Walter Osmin Vásquez, thuộc Giáo phận Santiago de Maria, đã bị bắn chết vào ngày 29 tháng 3 khi đang trên đường đến giáo xứ Lolotique.
Peru (1)
– Cha Carlos Riudavets Montes SJ được tìm thấy đã chết vào ngày 10 tháng 8 với tay chân bị trói và có dấu hiệu bị hành xử bạo lực, tại cộng đồng Yamakentsa của người bản địa Amazon ở Peru.
Châu Á – 3 linh mục
Philippines (2)
– Cha Mark Ventura, phụ trách cơ sở truyền giáo San Isidro Labrador, đã bị bắn chết vào ngày 29 tháng Tư.
– Cha Richmond Nilo đã bị giết hại bởi hai sát thủ có vũ trang khi ngài chuẩn bị cử hành Thánh lễ buổi tối tại làng Mayamot, thuộc Giáo phận Cabanatuan.
Ấn Độ (1)
– Cha Xavier Thelakkat, một linh mục đến từ Kerala, đã bị đâm chết vào ngày 1 tháng 3 bởi một nhân viên coi sóc nhà thờ tại Giáo xứ Malayattoor, người đã bị sa thải khỏi công việc này ba tháng trước đó.
CHÂU ÂU – 1 linh mục
Đức (1)
– Cha Alain-Florent Gandoulou, một linh mục người Congo, giáo sĩ của cộng đồng Công giáo nói tiếng Pháp ở Berlin, đã bị giết hại vào ngày 22 tháng 2, sau một cuộc cãi vã dữ dội tại văn phòng của mình.
Minh Tuệ chuyển ngữ