Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền các dòng nữ và Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền các dòng nam (UISG-USG) đã tổ chức một hội thảo trực tiếp diễn ra tại Rôma từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 11 với mục đích “tạo ra một nền văn hóa bảo vệ trong các Dòng tu”.
Tổng cộng có 132 đại diện của 90 Dòng tu nam nữ tham gia sự kiện này và là thành viên của nam (USG) và Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền các dòng nữ (UISG). Cộng đoàn Fraterna Domus, ở ngoại ô thủ đô nước Ý, chịu trách nhiệm tổ chức sự kiện này.
Theo Vatican News, đây là một “cơ hội chưa từng có” dành cho các nhà lãnh đạo tôn giáo và các đại biểu bảo vệ cộng đoàn của họ từ khắp nơi trên thế giới “học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và cộng tác nhằm thúc đẩy một môi trường an toàn và toàn diện” trong các hội dòng tương ứng của họ.
Hội thảo đặc biệt tập trung vào việc chăm sóc trẻ vị thành niên và người lớn trong những hoàn cảnh dễ bị tổn thương. Tổ chức này giải thích rằng sự kiện này xoay quanh một số điểm chính, chẳng hạn như tạo ra văn hóa bảo vệ thông qua bảo vệ và phòng ngừa; cung cấp thông tin chi tiết về việc lạm dụng trẻ vị thành niên và người lớn dễ bị tổn thương; giúp nạn nhân lên tiếng, cho phép họ chia sẻ câu chuyện của mình; nâng cao kiến thức về thực hành phòng ngừa lạm dụng; và tìm cách giải quyết những vấn đề này.
Hội thảo bao gồm các diễn giả có liên quan quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ và ngăn ngừa vấn nạn lạm dụng.
“Các tình huống lạm dụng là một vấn đề nghiêm trọng mà chúng tôi cần phải giải quyết, và hội thảo này là cơ hội để tìm hiểu cách tạo ra môi trường an toàn cho các thành viên trong các hội dòng của chúng tôi và những người chúng tôi phục vụ”, Thầy Emili Turú, Tổng thư ký USG, người đồng tổ chức sự kiện, cho biết.
Nữ tu Mary John Kudiyiruppil, phó Thư ký điều hành của UISG, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi thấy rất nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đã quyết định tham gia cùng với chúng tôi trong sự kiện rất quan trọng này”.
UISG và USG quy tụ các Bề trên Tổng quyền của các Tu hội và Tu đoàn Đời sống Tông đồ thuộc quyền Giáo hoàng. Cả hai tổ chức đều tìm cách “thúc đẩy đời sống và sứ mạng của mỗi hội dòng trong việc phục vụ Giáo hội để có được sự cộng tác hỗ tương hiệu quả hơn và mối liên hệ hiệu quả hơn với Tòa Thánh và hàng giáo phẩm”.
Minh Tuệ (theo CNA)