Bế mạc cuộc họp lần thứ 27 của Hội đồng Hồng y

  • Tin tức
  • Thứ Sáu, 14-12-2018 | 15:00:08

ĐTC Phanxicô đã tái cơ cấu nhóm các Hồng y Cố vấn về cách thức cải tổ bộ máy quan liêu của Vatican, loại bỏ hai vị Giám mục hiện đang phải chịu sự giám sát đối với các cáo buộc liên quan đến vấn đề lạm dụng tình dục hoặc các hành vi bao che và vị Hồng y thứ ba trong Hội đồng Hồng y đã nghỉ hưu.

ĐTC Phanxicô đã tái cơ cấu nhóm các Hồng y Cố vấn về cách thức cải tổ bộ máy quan liêu của Vatican, loại bỏ hai vị Giám mục hiện đang phải chịu sự giám sát đối với các cáo buộc liên quan đến vấn đề lạm dụng tình dục hoặc các hành vi bao che và vị Hồng y thứ ba trong Hội đồng Hồng y đã nghỉ hưu.

Cả ĐHY George Pell người Úc, người hiện vắng mặt tại cuộc họp lần thứ 27 của Hội đồng Hồng y được tổ chức tại Vatican để chống lại các cáo buộc về những hành vi sai trái liên quan đến vấn đề lạm dụng tình dục trong quá khứ ở quê hương của mình; và ĐHY Errázuriz Ossa người Chile, bị cáo buộc về tội bao che cho các linh mục lạm dụng khi còn là Tổng Giám mục, sẽ không còn là thành viên của Hội đồng Hồng y.

Một vị Hồng y khác, ĐHY Laurent Monsengwo người Congo, 79 tuổi, cũng đã nghỉ hưu với tư cách là Tổng Giám mục Kinshasa vào tháng 11.

Phát ngôn viên của Vatican, ông Greg Burke, đã thông báo về các động thái trong một cuộc họp báo hôm 12 tháng 12, cho biết rằng ĐTC Phanxicô đã viết thư cho ba vị Giám chức vào hồi tháng 10, “cảm ơn họ vì tất cả những công việc mà họ đã thực hiện trong 5 năm qua”.

Ba vị Hồng y bị loại để lại Hội đồng Hồng y chỉ còn sáu thành viên. Ông Burke cho biết việc bổ nhiệm các thành viên thay thế “không được dự liệu được vào lúc này”.

Trong khi những thay đổi về con số thành viên của Hội đồng Hồng y đã được đồn đại trong nhiều tháng qua, không rõ thành viên nào ĐTC Phanxicô sẽ đề nghị rời khỏi nhóm.

ĐHY Pell đã rời khỏi vai trò là người đứng đầu Thánh Bộ Kinh Tế của Vatican vào tháng 6 năm 2017, sau khi cảnh sát Úc tuyên bố họ sẽ theo đuổi những cáo buộc chống lại ngài vì các vụ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên trong quá khứ.

Khi được hỏi về tình trạng công việc tại Vatican của ĐHY Pell tại cuộc họp, phát ngôn viên Vatican, ông Burke, trả lời: “Tòa Thánh có một sự tôn trọng tối đa đối với các cơ quan tư pháp Úc. Chúng tôi biết rằng có một chỉ thị nhằm giữ  kín vụ việc được đưa ra bởi tòa án và chúng tôi tôn trọng chỉ thị đó”.

ĐHY Pell đã nỗ lực báo bỏ những cáo buộc chống lại mình. Hầu hết những chi tiết cụ thể của các cáo buộc đều không được biết đến, vì luật pháp Úc hạn chế nghiêm ngặt việc báo cáo về các thủ tục tố tụng liên quan đến cáo buộc lạm dụng tình dục.

ĐHY Errázuriz đã lãnh đạo Giáo hội Công giáo ở thủ đô Santiago của Chile từ năm 1998-2010. Ngài đã bị cáo buộc bởi các nạn nhân bị lạm dụng còn sống sót tại Chile vì hành vi bao che nhằm bảo vệ các linh mục lạm dụng tình dục trong khi còn là Tổng Giám mục.

Những nạn nhân sống sót đã đặc biệt trích dẫn những nỗ lực của họ nhằm tố cáo cựu linh mục Fernando Karadima, một kẻ lạm dụng khét tiếng mà Vatican sau đó đã kết án bằng một đời sống cầu nguyện và ăn năn sám hối vào năm 2011.

Juan Carlos Cruz, một trong ba nạn nhân của linh mục Karadima đã gặp gỡ ĐTC Phanxicô vào tháng Năm, đã phát biểu với NCR rằng anh cảm thấy “rất vui mừng” khi biết rằng TGM Errázuriz đã bị loại khỏi Hội đồng Hồng y.

“Hẳn là ngay từ đầu, ông ấy không bao giờ nên ở đó”, Cruz nói. “Ông ta đã báo cáo sai thông tin cho Đức Giáo Hoàng, thậm chí nói dối, và bao che những tội ác ghê tởm”.

“Đức Giáo Hoàng cần những vị cố vấn tài đức bên cạnh chứ không phải những người gặp rắc rối với luật pháp vì những tội ác của họ”, Cruz nói.

ĐHY Errázuriz cho biết rằng ngài đã phạm phải sai lầm khi không hành động chống lại linh mục Karadima một cách rốt ráo hơn. Sau khi một số nạn nhân của linh mục Karadima công khai vụ việc vào năm 2010, ĐHY Errázuriz cho biết rằng quả thực hết sức sai lầm khi không xem xét những cáo buộc tội mà mình đã tiếp nhận trước đó chống lại vị linh mục này là đáng tin cậy.

ĐTC Phanxicô đã thành lập Hội đồng Hồng y ngay sau khi được bầu làm Giáo Hoàng vào năm 2013, giao nhiệm vụ cho nhóm này giúp Ngài cải tổ bộ máy quan liêu của Vatican, thường được biết đến với tên gọi là Giáo triều Rôma.

Hội đồng Hồng y đã tổ chức 27 cuộc họp trực tiếp tại Rome, và cuộc họp gần đây được tổ chức trong tuần này. Họ đang hoàn thiện công việc về một tài liệu nhằm phác thảo một cấu trúc mới cho Giáo triều Rôma, vốn sẽ thay thế Tông Hiến ‘Pastor Bonus’ năm 1988 của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Tài liệu mới này hiện có tiêu đề tạm thời là ‘Praedicate Evangelium’ (Loan báo Tin Mừng).

Vị Hồng y người Mỹ duy nhất trong số sáu thành viên còn lại của Hội đồng đó là Đức Hồng y Boston Sean O’Malley.

Nhà sử học Giáo hội Massimo Faggioli đã lưu ý trong một cuộc phỏng vấn ngắn rằng ĐTC Phanxicô không nêu rõ tình trạng của Hội đồng hoặc các điều khoản đối với các thành viên.

“Hội đồng Hồng y có thể và nên trở thành một sự chuyển đổi hướng đến một công cụ mới trong tay Giáo Hoàng vì một Giáo hội mang tính công đồng”, Faggioli, giáo sư thần học lịch sử tại Đại học Villanova, nói. “Các trường hợp của hai Hồng y Pell và Hồng y Errázuriz nhắc nhở chúng ta rằng tính công đồng vẫn đòi hỏi một số vai trò của nhà cầm quyền mà trong trường hợp bê bối hoặc tham nhũng có thể loại bỏ các quan chức Giáo hội”.

Bên cạnh ĐHY O’Malley, các thành viên còn lại của Hội đồng Hồng y gồm có: ĐHY Óscar Rodríguez người Honduras, ĐHY Oswald Gracias người Ấn Độ, ĐHY Reinhard Marx người Đức, và hai vị Hồng y người Ý Giuseppe Bertello và Pietro Parolin.

Thành viên lớn tuổi nhất đó chính là ĐHY Bertello, người đã bước sang tuổi 76 vào tháng Mười. ĐHY Rodríguez sẽ bước sang tuổi 76 vào ngày 29 tháng 12. ĐHY O’Malley ở tuổi 74 và ĐHY Gracias sẽ tròn 74 tuổi vào ngày 24 tháng 12. ĐHY Parolin năm nay 63 tuổi và ĐHY Marx 65 tuổi.

Phát ngôn viên Burke cho biết rằng trong số các vấn đề được thảo luận tại cuộc họp của Hội đồng Hồng y vào tuần này đó chính là câu hỏi về việc giảm các chi phí hoạt động của Vatican.

Ông Burke lưu ý rằng phần lớn ngân sách của Vatican được dành riêng cho vấn đề nhân sự. Ông cho biết rằng “không có kế hoạch hay ý định” tạm đình chỉ công việc, nhưng có thể sẽ có một số đề nghị nghỉ hưu sớm đối với một số nhân viên.

Cuộc họp tiếp theo của Hội đồng Hồng y sẽ được tổ chức từ ngày 18 đến 20 tháng 2, để phù hợp với hội nghị thượng đỉnh diễn ra từ ngày 21-24 tháng 2, ĐTC Phanxicô đã triệu tập các vị Chủ tịch của các Hội đồng Giám mục Công giáo trên thế giới để thảo luận về việc ngăn chặn vấn nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết