Bế mạc CAM 5: Sự hiện diện trong tất cả các thực tại với sức mạnh biến đổi và niềm vui của Tin Mừng

Santa Cruz de la Sierra (Agenzia Fides) – Với việc thúc đẩy truyền giáo của ĐTC Phanxicô, “việc thực hiện CAM 5 chắc chắn là một thời khắc đầy ân sủng đối với Giáo Hội tại châu Mỹ, mà qua đó sứ mạng truyền giáo của toàn thể cộng đồng Công Giáo có thể được hồi sinh để có thể hiện diện trong tất cả các thực tại của thế giới với với sức mạnh biến đổi và niềm vui của Tin Mừng, thúc bách chúng ta phải nỗ lực làm việc bằng cách mở ra những đường hướng của sự hiệp thông và hoà giải trong tất cả các lĩnh vực xã hội, chính trị, liên tôn giáo và Giáo hội”. Đây chính là những kết luận đầu tiên của Đại hội truyền giáo Châu Mỹ lần thứ 5 (CAM 5), được đọc trước Thánh lễ bế mạc sự kiện, vào chiều thứ Bảy ngày 14 tháng 7, tại Plaza de Cristo Redentor, Santa Cruz, bởi linh mục Pepe Cervantes, thành viên của Ủy ban Thần học CAM.Santa Cruz de la Sierra (Agenzia Fides)

“Với quan điểm truyền giáo và rao giảng Tin Mừng cùng với tinh thần quả cảm tiên tri – văn bản tiếp tục – Đại hội này sẽ thúc đẩy, kể từ nay trở đi, những sự thay đổi trong các hoạt động và cấu trúc Giáo hội, để Giáo Hội vốn luôn “hướng ra bên ngoài” này trung thành đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa trong sứ mạng ‘Ad Gentes’ công khai của mình, đặc biệt là đối với người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội, những người không nhận biết Đức Kitô hay những giá trị tuôn chảy từ Tin Mừng của niềm vui”.

Theo những sự chỉ dẫn của Công đồng Vatican II và Hội nghị Celam ở Aparecida, mà theo đó “Giáo hội về cơ bản mang tính chất truyền giáo khi Giáo hội tự mở ra với những thách thức của thế giới đương đại ngõ hầu tìm ra những câu trả lời đúng đắn từ Phúc Âm và Lời Chúa”, các tham dự viên tham gia hội nghị đều nhận thức được “những thay đổi tolớn, nhanh chóng và sâu sắc, vốn làm chấn động các nền văn hóa và xã hội của thời kì đại hậu hiện đại này”. Trong số những thách thức mà Giáo hội quan tâm nhất, một số hiện tượng ảnh hưởng đến lục địa nói riêng: cuộc khủng hoảng của các gia đình với mọi vấn đề phát sinh từ đó, sự khinh miệt và bạo lực chống lại sự sống và phẩm giá con người, các hành vi vi phạm nhân quyền, sự thống trị kinh tế của một số ít vốn đã gây ra tình trạng thất nghiệp và nghèo đói, sự bất công và thiếu tinh thần liên đới lẫn nhau, sự cần thiết cần phải chăm sóc đối với Mẹ Trái Đất, sự bất bình đẳng và bạo lực mà phụ nữ phải gánh chịu, vấn đề di dân, các dân tộc bản địa, những khía cạnh còn ẩn khuất của chính Giáo hội, bị ảnh hưởng trước hết bởi những vụ bê bối của các vụ lạm dụng tình dục trẻ em, sự sụt giảm ơn gọi linh mục và tu sĩ, tính hiện đại yếu đuối và tương đối, sự tiêu cực và vô đạo đức cố hữu liên quan đến tính hiện đại này.

Những chủ đề này đã được giải quyết và thảo luận một cách rộng rãi, đặc biệt là trong các Hội nghị chuyên đề quốc tế và trong các Đại hội truyền giáo quốc gia cũng như trong các sáng kiến khác của tất cả các Giáo hội châu Mỹ, vốn chỉ dẫn tất cả mọi công việc của CAM 5, linh mục Cervantes nhấn mạnh: “Chúng tôi đã trải qua năm ngày đầy căng thẳng với nhiều hoạt động khác nhau vốn thu hút sự quan tâm chú ý của tất cả những người tham gia”. Sau đó, linh mục Cervantes đã cảm ơn tất cả những người đã cộng tác trong việc tổ chức sự kiện: Đức Cha Sergio Gualberti, Tổng Giám mục Santa Cruz và cũng là người chủ trì các công việc tại sự kiện; Đức Cha Eugenio Scarpellini, giám đốc PMS Bolivia, và cũng là người điều phối; Đức Hồng Y Fernando Filoni, Đặc phái viên của ĐTC Phanxicô; Đức Hồng y Toribio Ticona; Đức Tổng Giám mục Giovanni Pietro Dal Toso, Chủ tịch PMS; Nữ tu Roberta Tremarelli, Tổng thư ký của Hội Giáo Hoàng Nhi đồng truyền giáo (Pontifical Missionary Childhood Society); tất cả các phái đoàn của Hội Truyền giáo Giáo hoàng Châu Mỹ, Hội đồng Giám mục Bolivia, đông đảo các Giám mục châu Mỹ và các quốc gia khác, các linh mục, tu sĩ cùng với nhiều giáo dân khác. Tổng cộng có 3.177 người đăng ký tham gia sự kiện. Trong số các tình nguyện viên tiếp nhận các nhà truyền giáo và gia đình Santa Cruz đã tiếp đón họ tại chính nhà của họ, số lượng đã lên đến 3.830. “Một biểu hiện to lớn của tinh thần nhiệt huyết và phục vụ, sự cống hiến và sự vui mừng”. Ngoài phiên họp khai mạc, có năm hội nghị chính về các chủ đề của Đại hội, và 12 buổi hội thảo, bốn cuộc đối thoại và năm nhóm nhỏ được tổ chức hàng ngày vào mỗi buổi chiều, thảo luận về những vấn đề đã được nêu lên vào buổi sáng.

Các tài liệu kết luận sau đó đã trình bày hàng loạt những đường lối hành động đã được thực hiện đối với việc đổi mới truyền giáo của Giáo Hội tại châu Mỹ: rao giảng về niềm vui của Chúa Phục Sinh và bát Phúc; đến với các khu vực ngoại vi của thế giới để gặp gỡ “người khác”; khuyến khích kiến thức về Kinh Thánh và Tin Mừng; thúc đẩy các cộng đồng về đời sống truyền giáo; khuyến khích tinh thần hòa giải trong tất cả mọi lĩnh vực cuộc sống; nâng cao nhận thức về sứ mạng tiên tri và sứ mạng giải phóng trong tất cả mọi lĩnh vực xã hội; xem xét việc truyền giáo của gia đình như một bí quyết của Kitô giáo đối với việc biến đổi xã hội và văn hóa; khuyến khích một Giáo hội dấn thân truyền giáo hơn; cổ võ và chăm sóc ơn gọi đối với đời sống linh mục và tu sĩ; cổ võ đức tin và lòng mộ đạo bình dân.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết