Từ đầu năm đến tháng 4 năm nay tại Pakistan – theo các nhà hoạt động nhân quyền – đã ghi nhận hơn 10.000 vụ bạo hành phụ nữ, đặc biệt là đối với những người thuộc tôn giáo hoặc dân tộc thiểu số. Trong số những trường hợp mới nhất, một trường hợp rùng rợn liên quan đến một bé gái ở quận Sahiwal.
Vào đầu tháng 7, Javeria, một bé gái bảy tuổi, đã bị hãm hiếp tại một ngôi làng nông thôn của quận Sahiwal. Theo các nhà hoạt động nhân quyền ở Pakistan, đây là trường hợp đáng sợ nhất gần đây: bạo lực đối với phụ nữ vượt quá hàng chục nghìn người ở nước này, chủ yếu ảnh hưởng đến các nhóm thiểu số sắc tộc và tôn giáo.
Javeria, có gia đình theo Kitô giáo, làm việc vặt trong một cửa hàng trong làng. Khi cô bé không trở về, cha cô bé, Javed Masih, đã đi tìm và thấy cô bé trong một tòa nhà bỏ hoang trong khi một người đàn ông đang cưỡng hiếp cô bé. Javeria đã phải nhập viện vài ngày tại bệnh viện quận Sahiwal. Cảnh sát đã tống giam người đàn ông bị bắt quả tang hiếp dâm trẻ vị thành niên.
Voice for Justice – một tổ chức của Pakistan ra đời để hỗ trợ pháp lý cho những người không có khả năng chi trả – đã tiếp nhận trường hợp của cô bé Javeria, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch và người sáng lập Joseph Jansen, chỉ ra rằng “các cô gái thuộc các nhóm thiểu số tôn giáo như Javeria là mục tiêu cụ thể vì họ ít có khả năng nhận được sự giúp đỡ của cảnh sát và của các quan chức tư pháp trong việc tìm kiếm công lý. Thông thường, trong những trường hợp này, thủ phạm không bị truy tố – ông nói thêm – và các đặc vụ có xu hướng đứng về phía những người theo tôn giáo đa số, tức là Hồi giáo”.
“Văn hóa không bị trừng phạt” của Pakistan đang khuyến khích thủ phạm phạm tội bạo lực và hãm hiếp. Cũng vì lý do này, nhà hoạt động vì quyền phụ nữ Farhat Rasheed nhớ lại: “Chúng tôi có một nhu cầu và vô cùng cấp bách: chính phủ phải thực thi các luật này và trừng phạt kẻ phạm tội theo các quy tắc và luật lệ. Nhưng chúng ta đang chứng kiến mối quan hệ chặt chẽ giữa những người cảm thấy được tự do vi phạm luật pháp và việc thực hiện loại bạo lực này với những người yếu thế”.
(Theo AsiaNews)