Bạo lực chống lại các Kitô hữu đang ngày càng gia tăng tại Ấn Độ

cross-e1446461136536

275 vụ việc bạo lực chống lại các Kitô hữu Ấn Độ đã được báo cáo (từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 10 năm 2019) về số điện thoại miễn phí được kích hoạt bởi “Diễn đàn Đoàn kết Kitô giáo” (United Christian Forum – UCF) và “Liên minh Bảo vệ Tự do” (Alliance for Defending Freedom – ADF), các tổ chức cam kết bảo vệ cuộc sống và quyền của các cộng đồng Kitô giáo ở Ấn Độ. Như đã được giải thích với Fides News Agency, trong số 275 vụ việc bạo lực được báo cáo về số điện thoại miễn phí, 192 vụ việc là những vụ hăm dọa và những mối đe dọa được thực hiện bởi một nhóm các chiến binh. Chúng tôi đang nói về 27 vụ việc bạo lực xảy ra mỗi tháng, so với mức trung bình 20 vụ bạo lực vào năm 2018. Theo dữ liệu từ Fides, có 145 phụ nữ và 106 trẻ em bị thương trong các vụ bạo lực đám đông.

Trong số những vụ việc bạo lực xảy ra gần đây nhất, được ghi nhận vào tháng 10 năm 2019, vào ngày 24 tháng 10 năm 2019, tại một ngôi làng ở bang Orissa, một nhóm chiến binh đã đột nhập vào nhà của chín gia đình Kitô giáo, đốt Kinh Thánh và các tài liệu Kitô giáo khác trước bức tượng của một vị thần Hindu.

Tại Gujarat, một đám đông bao gồm khoảng 35 – 40 người đã làm gián đoạn cuộc tụ họp cầu nguyện hòa bình ở Fatehpur Tehsil vào ngày 22 tháng 10, với những cáo buộc sai lầm liên quan đến việc cải đạo, tấn công và làm tổn thương nghiêm trọng vị Mục sư Tin Lành đang cử hành phụng vụ. Vào ngày 20 tháng 10, một nhóm bao gồm 4-5 kẻ cực đoan đã đe dọa và yêu cầu đóng cửa một nhà thờ Kitô giáo ở thành phố Coimbatore, thuộc bang Tamil Nadu.

Vào ngày 18 tháng 10 năm 2019, một đám đông các thành viên của nhóm “Bajrang Dal” (diễn đàn của các nhóm cực đoan Ấn giáo) đã làm gián đoạn một buổi cử hành phụng vụ và xúc phạm Bí tích Thánh Thể, Kinh Thánh và các vật dụng tôn giáo khác ở Nehru Nagar, Madhya Pradesh

Trong đơn kiện vào ngày 13 tháng 10 năm 2019, được gửi đến ADF, báo cáo cho biết rằng các gia đình Kitô hữu cư trú tại Raghunathpur, ở bang Jharkhand, đã bị khai trừ khỏi xã hội và đồng thời bị tước đoạt các dịch vụ làng xã cơ bản.

Trong các vụ việc như vậy cũng như một số vụ việc khác, “có xu hướng không nộp đơn khiếu nại (Báo cáo thông tin đầu tiên) chống lại những kẻ thủ phạm bạo lực, trong số 275 vụ việc bạo lực này, chỉ có 32 khiếu nại được ghi nhận chống lại những kẻ thủ phạm”, theo UCF. “Điều này chứng tỏ sự đồng ý ngấm ngầm giữa những kẻ thủ phạm của các vụ việc bạo lực và lực lượng cảnh sát, vốn rõ ràng được sự bảo trợ của các nhà lãnh đạo chính trị hoặc các quan chức địa phương. Đôi khi việc không nộp đơn khiếu nại cũng là do việc lo sợ bị trả thù”, nhà hoạt động Công giáo Michael Fides, cựu thành viên của Ủy ban Dân tộc thiểu số Delhi, phát biểu với Fides.

Theo dữ liệu được ghi nhận bởi ‘Diễn đàn Đoàn kết Kitô giáo’ (UCF) và ‘Liên minh bảo vệ quyền tự do’ (ADF), kể từ năm 2014, các vụ tấn công nhắm vào các Kitô hữu đã gia tăng đều đặn: 147 vụ vào năm 2014, 177 vụ vào năm 2015, 208 vụ vào năm 2016, 240 vụ vào năm 2017 ; 292 vụ vào năm 2018.

Tehmina Arora, Giám đốc ADF Ấn Độ, phát biểu với Fides: “Không ai đáng phải chịu bức hại vì đức tin của mình. Thật đáng lo ngại khi chứng kiến những hành vi bạo lực hàng loạt bất hợp pháp này tiếp tục xảy ra thậm chí ngay cả sau khi một loạt các chỉ thị đã được Tòa án Tối cao đưa ra đối với chính phủ. Các lực lượng chính trị phải chấm dứt ngay việc khuyến khích bạo lực và cảnh sát phải hành động để bảo đảm việc bảo vệ sự an toàn cho các nhóm thiểu số tôn giáo”.

Minh Tuệ (theo Zenit)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết