
Đức Giám mục Edward B. Scharfenberger Địa phận Albany, NY, thứ hai từ trái sang, đang chăm chú lắng nghe một diễn giả tại Hội nghị chuyên đề “Phong trào Khôi phục Sự tín nhiệm” tại Đại học Canisius vào ngày 7 tháng 12 năm 2019, ở Buffalo, NY. Bên phải vị Giám chức là Michael Whelan, nạn nhân của vấn nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục (Ảnh: CNS, Phong trào Khôi phục Sự tín nhiệm)
Báo cáo thường niên lần thứ 18 về việc tuân thủ các cấp Giáo phận và Giáo hạt Hoa Kỳ đối với Hiến chương Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên năm 2002 cho thấy tổng cộng 4.250 cáo buộc giáo sĩ lạm dụng tình dục trong năm kiểm toán 2019-2020, khoảng 2/3 trong số đó xuất phát từ các vụ kiện tụng, các chương trình bồi thường và các vụ phá sản.
Hầu hết tất cả các cáo buộc – 4.228 báo cáo – về bản chất đều có liên quan đến những sự kiện trong quá khứ, có nghĩa là nạn nhân bị cáo buộc hiện đã thành người trưởng thành và vụ lạm dụng đã xảy ra trong nhiều năm hoặc nhiều thập kỷ trước, theo báo cáo. 22 cáo buộc khác do trẻ vị thành niên đưa ra kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2020.
Trong một lá thư gửi cho Đức Tổng Giám mục José Gomez, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB) khi bắt đầu báo cáo, bà Suzanne Healy, Chủ tịch Hội đồng Duyệt xét Quốc gia thuộc USCCB, đã gọi 4.228 cáo buộc là “một lời nhắc nhở rằng nỗi đau của quá khứ vẫn còn tồn tại và chúng ta với tư cách là một Giáo hội phải tiếp tục tiếp cận với tất cả những ai đã bị tổn hại bất kể sự kiện xảy ra khi nào”.
6 trong số 22 cáo buộc của trẻ vị thành niên đã được chứng minh. 7 trong số các cáo buộc đang được điều tra. 3 cáo buộc trong số đó không thể được chứng minh. Theo báo cáo, 2 trường hợp không có cơ sở chứng minh, và 4 trường hợp thuộc danh mục “khác” không xác định. Số lượng cả các cáo buộc đã được chứng minh và tổng số cáo buộc của trẻ vị thành niên đều giảm so với dữ liệu của năm kiểm toán 2018-2019 trong đó có 9 cáo buộc đã được chứng minh và tổng số 37 cáo buộc do trẻ vị thành niên đưa ra.
Đức Tổng Giám mục Gomez đã ghi nhận sự hiếm hoi của các trường hợp mới liên quan đến các giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên trong phần lời nói đầu của báo cáo.
“Cuộc kiểm tra sổ sách năm nay, một lần nữa, chứng minh rằng các trường hợp mới về hành vi sai trái về tính dục của các Linh mục liên quan đến trẻ vị thành niên ngày nay rất hiếm trong Giáo hội Công giáo ở Hoa Kỳ”, Đức Tổng Giám mục Gomez nói, đồng thời cho biết thêm rằng những người phạm tội trong các trường hợp đã được chứng minh đã bị loại bỏ khỏi chức vụ, và mọi cáo buộc đã được báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật.
“Như chúng ta biết, một cáo buộc lạm dụng đã là quá nhiều”, Đức Tổng Giám mục Gomez tiếp tục. “Nhưng các Huynh đệ Giám mục của tôi và tôi vẫn tiếp tục cam kết duy trì sự cảnh giác trong việc bảo vệ trẻ em và những người lớn dễ bị tổn thương, đồng thời đem đến lòng trắc ẩn và sự tiếp cận với những người từng là nạn nhân”.
Báo cáo năm 2020 – được phát hành vào ngày 9 tháng 11 – dựa trên các cuộc kiểm tra từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020.
4.250 cáo buộc giáo sĩ lạm dụng tình dục đã được 3.946 người báo cáo. 838 trong số những cáo buộc đó đã được chứng minh. 173 là không có căn cứ. 825 không thể được chứng minh. Các cuộc điều tra đang diễn ra đối với 991 cáo buộc và 1.423 cáo buộc thuộc danh mục “khác”. Trong trường hợp này, báo cáo cho biết rằng các cáo buộc “khác” có thể có nghĩa là cáo buộc được đề cập đến một Giáo phận, quỹ bồi thường, hoặc không xác định.
Hơn 4.000 cáo buộc ngang bằng với con số của năm kiểm toán 2018-2019 khi tổng số cáo buộc tăng gấp ba lần so với năm trước do những thay đổi về thời hiệu ở nhiều tiểu bang khiến nạn nhân có cơ hội kiện các tổ chức Giáo hội vì các vụ lạm dụng trong quá khứ. Nhiều Giáo phận cũng có các chương trình bồi thường nạn nhân cho những nạn nhân có những khiếu nại đáng tin cậy về việc lạm dụng.
Báo cáo lưu ý rằng phúc trình của đại bồi thẩm đoàn Pennsylvania vào tháng 8 năm 2018 vốn trình bày chi tiết hàng trăm trường hợp giáo sĩ lạm dụng tình dục bị cáo buộc đã dẫn đến các cuộc điều tra tương tự từ các chính phủ trên toàn quốc. Missouri và Colorado đã công bố báo cáo trong năm kiểm toán 2020.
Các Giáo phận và Giáo khu tham gia vào phần khảo sát của báo cáo – 195 trên 197 – báo cáo rằng họ đã chi 311.980.666 đô la cho các chi phí liên quan đến cáo buộc giáo sĩ lạm dụng tình dục.
Báo cáo hàng năm được kết hợp bởi hai tổ chức. Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Tông đồ Mục vụ (CARA), đặt tại Đại học Georgetown và ‘StoneBridge Business Partners’ có trụ sở tại Rochester, New York. Báo cáo, thường được công bố vào tháng 6 hàng năm, đã bị trì hoãn vì đại dịch COVID-19. Với việc công bố báo cáo vào ngày 9 tháng 11, cuộc kiểm tra năm 2020 diễn ra một tuần trước khi các Giám mục của quốc gia sẽ nhóm họp tại Baltimore nhân đại hội đồng mùa thu của họ.
CARA thực hiện phần thứ hai của báo cáo, “Khảo sát về các Cáo buộc và Chi phí năm 2020”, vốn là phần khảo sát của báo cáo. StoneBridge thực hiện phần đầu tiên, đó là báo cáo tuân thủ. StoneBridge đã tổng hợp thông tin thông qua các cuộc kiểm tra tại chỗ đối với các Giáo phận và Giáo khu cũng như bằng cách xem xét các tài liệu của Giáo phận. Do đại dịch COVID-19, chỉ có 10 Giáo phận được thăm viếng thực tế, và 51 Giáo phận khác đã được thăm viếng bằng cách sử dụng các công nghệ từ xa trong tổng số 61 chuyến viếng thăm viếng trực tiếp.
Theo bà Healy, báo cáo xác định hai Giáo phận và hai Giáo khu không tuân thủ một hoặc nhiều điều khoản của hiến chương năm 2002, điều này củng cố “sự cần thiết đối với cam kết và sự cần mẫn liên tục”.
Giáo phận Fort Worth và Helena bị phát hiện không tuân thủ Điều 2 của Hiến chương, bao gồm nhiều thành phần liên quan đến phản ứng của Giáo phận hoặc Giáo khu đối với các cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, theo báo cáo. Tuy nhiên, báo cáo cho biết mỗi Giám mục của Giáo phận đã triệu tập một cuộc họp của các Hội đồng xét duyệt của Giáo phận của họ để buộc họ phải tuân thủ.
Giáo hạt Công giáo Ukraine Thánh Nicholas và Giáo hạt Đức Mẹ Giải thoát thuộc Địa phận Newark đều bị phát hiện là không tuân thủ Điều 12 và 13 của Hiến chương. Điều 12 yêu cầu đào tạo về môi trường an toàn cho thanh thiếu niên và người lớn. Điều 13 yêu cầu kiểm tra lý lịch đối với tất cả các giáo sĩ và những người lớn làm việc với trẻ vị thành niên.
“Các Giám mục của các Giáo hạt này đã được cung cấp các đánh giá và khuyến nghị rõ ràng để giải quyết các lĩnh vực mà họ bị cho là thiếu sót”, báo cáo nêu rõ.
Theo báo cáo, Giáo hạt Nữ Vương Hòa Bình và Giáo hạt Thánh Phêrô Tông đồ không tham gia vào cuộc kiểm toán hoặc việc thu thập dữ liệu. Không thể bắt buộc các Giáo phận và Giáo hạt tham gia theo Giáo luật.
Báo cáo cũng chỉ ra những lo ngại đã được tìm thấy trong 61 chuyến viếng thăm trực tiếp.
60% Giáo phận và Giáo hạt được viếng thăm cho thấy “sự hoạt động khác thường của Hội đồng xét duyệt, bao gồm việc thiếu các cuộc họp, không đủ thành phần thành viên, không tuân theo luật của Hội đồng, các thành viên không tự tin vào nhiệm vụ của mình, thiếu luân chuyển thành viên và thiếu sự kiểm điểm các chính sách và thủ tục của Giáo phận hoặc Giáo hạt”, theo báo cáo.
25-40% Giáo phận hoặc Giáo hạt được viếng thăm không có chính sách bảo vệ trẻ em hoặc quy tắc ứng xử bao gồm ngôn ngữ liên quan đến nội dung khiêu dâm trẻ em, báo cáo cho biết.
Báo cáo cũng cho biết thêm rằng 15-25% Giáo phận/ Giáo hạt được viếng thăm không có các thủ tục báo cáo được in bằng tất cả các ngôn ngữ chính mà phụng vụ được cung cấp, hoặc không được hiển thị tại các Giáo xứ và các trường học. Với cùng một tỷ lệ phần trăm Giáo phận/ Giáo hạt được viếng thăm, có một số giáo sĩ, nhân viên và tình nguyện viên không được đào tạo, hoặc không được kiểm tra lý lịch đã tiếp xúc với trẻ em.
Tuy nhiên, thông cáo báo chí của USCCB với báo cáo cho biết rằng vào năm 2020, đầu tư của Giáo hội vào các dịch vụ bảo vệ đã tăng 15%. Điều này bao gồm “hơn 2,5 triệu cuộc kiểm tra lý lịch được thực hiện đối với các giáo sĩ, nhân viên và tình nguyện viên”.
Thầy Phó tế Bernie Nojadera, Giám đốc điều hành của Ban Thư ký USCCB về Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên đã tuyên bố trong một bức thư gửi cho Đức Tổng Giám mục Gomez và bà Healy khi bắt đầu báo cáo rằng các biện pháp của Hiến chương “đang hoạt động ở cấp độ quốc gia”, nhưng đồng thời cũng lưu ý rằng sự cảnh giác vẫn là điều cần thiết.
“Mặc dù những nỗ lực của Giáo hội quả là đáng khâm phục, nhưng vẫn cần phải có sự cảnh giác liên tục và sự cam kết của các giáo sĩ và giáo dân vẫn là điều hết sức cần thiết”, thầy Nojadera viết. “Những nỗ lực của Giáo hội hy vọng sẽ thay đổi văn hóa, và điều này sẽ chỉ thành công nếu mọi người tuân theo các quy tắc”.
Minh Tuệ (theo Crux)