
Đức Giám mục Rolando José Álvarez Lagos Địa phận Matagalpa, Nicaragua – người thường xuyên chỉ trích Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega – cho biết rằng ngài đã bị cảnh sát nhắm mục tiêu.
Nicaragua nằm trong “danh sách theo dõi đặc biệt” vì đã tham gia hoặc dung túng, các hành vi vi phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo, theo báo cáo tự do tôn giáo mới nhất từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Báo cáo năm 2021 về Tự do Tôn giáo Quốc tế được trình bày vào ngày 2 tháng 6, đặc biệt tập trung vào việc chế độ độc tài Daniel Ortega đã tăng cường bắt bớ, sách nhiễu, đe dọa giết hại và tấn công các nhà lãnh đạo Công giáo ở Nicaragua.
Báo cáo tiết lộ rằng đại sứ quán Hoa Kỳ tại Managua đã cố gắng can thiệp nhằm ủng hộ các quan chức Công giáo, nhưng họ đã không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ chính quyền của Tổng thống Ortega và Phó Tổng thống Đệ nhất phu nhân Rosario Murillo, vốn đã bỏ tù hơn 180 nhà lãnh đạo đối lập.
Hôm thứ Tư, danh sách các thành viên của phe đối lập bị bỏ tù có thêm một linh mục Công giáo, Cha Manuel Salvador Garcia, người đã bị quay phim mang theo một con dao bên trong khuôn viên nhà thờ của mình với nỗ lực tự vệ trước một đám đông giận dữ bao vây nhà thờ Jesus Nazareno đe dọa tước đoạt mạng sống của ngài.
Các tờ báo ủng hộ chế độ trích dẫn lời một phụ nữ tuyên bố vị linh mục đã tấn công chị, nhưng những người hàng xóm xung quanh nhà thờ cho biết rằng họ đã chứng kiến cảnh người phụ nữ đối đầu với người chồng đã đánh đập chị, trong khi vị linh mục đang chạy đến giúp chị.
Đây chỉ là sự kiện mới nhất trong một loạt những gì mà các tổ chức nhân quyền và những người Nicaragua lưu vong đã mô tả là các vụ tấn công tùy tiện nhắm vào Giáo hội Công giáo.
Đức Giám mục Silvio Jose Baez đã phải sống lưu vong ở Miami từ năm 2019. Linh mục Edwin Roman, người công khai phản đối sự đàn áp của các lực lượng chính phủ trong các cuộc biểu tình dân sự vào năm 2018, đã bị buộc phải sống lưu vong vào đầu năm nay và hiện đang sống cùng với Đức Giám mục Baez ở Miami. Kể từ đó, cả hai vẫn kiên định trong việc chỉ trích những gì họ mô tả là một chế độ độc tài.
Vào ngày 30 tháng 5, kỷ niệm 4 năm cuộc biểu tình quy mô lớn ở Nicaragua được gọi là “Cuộc thảm sát vào Ngày của Mẹ” – 20 người đã thiệt mạng bởi những tay súng bắn tỉa của quân đội, những kẻ đã bắn vào cuộc biểu tình đòi công lý cho hàng chục người đã thiệt mạng trong cuộc biểu tình vào năm 2018 – Cha Roman đã lên Twitter kêu đòi“Công lý! Vì tội ác chống lại loài người đó. Máu và những giọt nước mắt đó đòi hỏi sự trừng phạt đối với những kẻ đã đưa ra chỉ thị, và những người thực hiện chỉ thị đó”.
Trong suốt phần lớn tháng Năm, hai trong số các Giáo xứ của Managua đã bị bao vây trong vài tuần lễ, và các nhân viên quân đội và cảnh sát đã cấm một Linh mục và một Giám mục rời khỏi khu vực. Đức Cha Rolando Alvarez, Giám mục Địa phận Matagalpa, đã phải tìm nơi ẩn náu tại Giáo xứ Santo Cristo de las Colinas ở thủ đô của đất nước sau khi ngài bị quấy rối suốt cả ngày và ngôi nhà của gia đình ngài bị chính quyền xâm chiếm.
Vào ngày 20 tháng 5, chính phủ đã truất hữu kênh truyền hình Công giáo do Hội đồng Giám mục điều hành; một vài ngày sau, nó đã được chuyển đổi thành tín hiệu ủng hộ chính phủ, được tài trợ bởi nhà nước.
Báo cáo của Bộ Ngoại giao cũng nêu rõ rằng các nhà lãnh đạo Công giáo đã cung cấp chỗ ở và hỗ trợ y tế cho những người biểu tình ôn hòa vào năm 2018, “tiếp tục phải chịu sự trả thù của chính phủ, bao gồm vu khống, điều tra tùy tiện của các cơ quan chính phủ, các cáo buộc mà họ cho là vô căn cứ, khấu trừ thuế, và từ chối các dịch vụ tôn giáo đối với các tù nhân chính trị”.
Báo cáo cũng ghi lại rằng chính phủ đã thu giữ hộ chiếu của một Linh mục người Nicaragua, thu hồi thị thực của ít nhất hai Linh mục nước ngoài sau khi họ chỉ trích chính phủ, và giảm mạnh tài trợ công cho một trường đại học được điều hành bởi một Giám mục Công giáo chỉ trích chính phủ. Chính phủ đã thu hồi giấy phép phát sóng của một đài phát thanh và truyền hình Tin lành sau khi chủ sở hữu của đài này, cũng là ứng cử viên tổng thống, tố cáo những bất thường liên quan đến cuộc bầu cử vào tháng 11.
“Các hoạt động chống đối Giáo hội được báo cáo bao gồm lăng mạ bằng lời nói, đe dọa tính mạng, ăn trộm các vật phẩm tôn giáo Công giáo và xâm nhập trái phép vào các nhà thờ Công giáo”, báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, liệt kê việc chặt đầu các bức tượng, các vụ tấn công nhắm vào các Linh mục và phá hoại tài sản của Giáo hội.
Như báo cáo lưu ý, hiến pháp của Nicaragua “nghiêm cấm phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo, thiết lập quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và thờ phượng, đồng thời quy định rằng không ai bị bắt buộc bằng các biện pháp cưỡng chế phải tuyên bố hệ tư tưởng hoặc niềm tin của mình”.
Tuy nhiên, “trong suốt năm qua, Tổng thống Daniel Ortega và Phó Tổng thống và Đệ nhất phu nhân Rosario Murillo đã quấy rối bằng lời nói các Linh mục và Giám mục, đồng thời gọi họ là ‘những kẻ khủng bố đội lốt trong những bộ tu phục’ và ‘những kẻ âm mưu đảo chính’ và cáo buộc họ phạm tội”, báo cáo cho biết.
Báo cáo cáo buộc rằng các hành động đàn áp chống lại Giáo hội Công giáo là do sự ủng hộ vô điều kiện của các Giám mục đối với các nạn nhân của chế độ cầm quyền Ortega.
Minh Tuệ (theo Crux)