Bangladesh tham gia mạng lưới của Vatican để đối phó với những kẻ buôn người

Những người tham gia chương trình khánh thành Talitha Kum ở Bangladesh tại Trung tâm Hội đồng Giám mục Công giáo Bangladesh ở Dhaka vào ngày 8 tháng 2

Các tham dự viên tham gia chương trình khánh thành ‘Talitha Kum’ ở Bangladesh tại Trung tâm Hội đồng Giám mục Công giáo Bangladesh ở Dhaka vào ngày 8 tháng 2

‘Talitha Kum’ sẽ giúp các nhà lãnh đạo Công giáo chống lại nạn buôn người trên khắp đất nước.

Bangladesh sẽ đẩy mạnh cuộc chiến chống nạn buôn người sau khi phối hợp cùng với một nhóm có trụ sở tại Vatican.

Chương trình khánh thành mạng lưới chống buôn người quốc tế ‘Talitha Kum’ ở Bangladesh đã được tổ chức tại Trung tâm Hội đồng Giám mục Công giáo Bangladesh ở Dhaka vào ngày 8 tháng 2.

42 tham dự viên tham gia sự kiện bao gồm Đức Giám mục Gervas Rozario, các nhà lãnh đạo Công giáo và các Bề trên của các Dòng tu. Tất cả các Giáo phận của Bangladesh đã tổ chức Ngày Quốc tế Cầu nguyện và Nâng cao nhận thức chống Nạn buôn người trong cùng ngày.

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nâng Josephine Bakita lên bậc Hiển Thánh và tuyên bố ngày 8 tháng 2 là Lễ nhớ Thánh nhân. Năm 2015, lần đầu tiên Giáo hội Công giáo dành ngày sinh nhật của Thánh nữ Bakita cho sự kiện cầu nguyện quốc tế và suy niệm về những nạn nhân của nạn buôn người.

Vào năm 2019, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới phải đưa ra lập trường vững chắc chống lại hành động buôn người đáng ghê tởm và tàn bạo.

Ủy ban Công lý và Hòa bình, Hội đồng Giám mục Công giáo Bangladesh và ‘Talitha Kum’ đã cùng nhau khởi động chương trình hợp tác trên khắp Bangladesh.

Linh mục Liton Hubert Gomes, người triệu tập ủy ban đặc biệt của nhóm mới, phát biểu với UCA News rằng các vị Bề trên các Dòng tu đã không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến viễn cảnh của nạn buôn người và sẽ giúp đỡ kinh phí để vận hành mạng lưới. Mạng lưới này cũng sẽ hợp tác với các tổ chức tương tự trong và ngoài nước.

“Chúng tôi sẽ làm việc tại tất cả các Giáo xứ ở Bangladesh trong việc nâng cao nhận thức, cứu hộ, phục hồi, đào tạo, cung cấp nơi trú ẩn và các chương trình khác. Mạng lưới này không chỉ dành cho các Kitô hữu mà còn dành cho tất cả mọi người”, Linh mục Gomes nói.

‘Talitha Kum’ đặt mục tiêu chấm dứt nạn buôn người thông qua các sáng kiến hợp tác tập trung vào việc phòng ngừa, bảo vệ, tái hòa nhập xã hội và phục hồi chức năng cho những người sống sót, quan hệ đối tác và vận động chính sách, thúc đẩy các hành động ảnh hưởng đến các nguyên nhân mang tính hệ thống.

Theo Cục Nhân lực, Việc làm và Đào tạo, khoảng 13 triệu người Bangladesh đã di cư ra nước ngoài để làm việc kể từ năm 1976. Tuy nhiên, không có thống kê về số người đã quay trở lại.

Các nhóm về phụ nữ và nhân quyền ước tính có 10.000 đến 20.000 phụ nữ và trẻ em gái bị buôn bán từ Bangladesh hàng năm với mục đích bóc lột tình dục vì mục đích thương mại và lao động nô lệ. Họ đặt chân đến các quốc gia bao gồm Ấn Độ, Pakistan, Bahrain, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Tuy nhiên, Sơ Josephine Rozario Dòng Salêdiêng phát biểu với UCA News rằng mạng lưới mới này tự tin rằng nó có thể vượt qua những trở ngại trong việc giải quyết nạn buôn người do nhiều nhân vật có ảnh hưởng đặt ra.

Minh Tuệ (theo UCA News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết