Bài phát biểu của Đức Tổng Giám Mục Caccia trước thềm Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ IV

Bản quyền © 2020 Phái đoàn Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc

Bản quyền © 2020 Phái đoàn Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc

Sự kiện trực tuyến được tổ chức trước thềm Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ IV (ngày 15 tháng 11) tại New York, ngày 12 tháng 11 năm 2020.

Dưới đây là nội dung Bài phát biểu của Đức Tổng Giám mục Gabriele Caccia, Sứ thần Tòa Thánh và Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc:

*****

“Hãy rộng tay cứu giúp người nghèo khó” (Hc 7, 32)

Những lời này của Sách Huấn Ca được đã được Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại trong chủ đề được chọn cho Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ tư, sẽ diễn ra vào Chúa nhật này, ngày 15 tháng 11.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã thiết lập sự kiện này vào năm 2017 để thúc giục các cộng đồng Kitô giáo noi gương tình yêu ưu tiên người nghèo của Chúa Giêsu và đồng thời khuyến khích mọi người thuộc mọi truyền thống đức tin cũng như không có đức tin từ chối nền văn hóa loại thải và đón nhận tinh thần liên đới, tình huynh đệ và sự quan tâm cụ thể, dang rộng đôi bàn tay của họ cho những người nghèo khổ cần được giúp đỡ.

Tất cả chúng ta đều đã từng chiêm ngắm, ít nhất là trong các bức ảnh, Tác phẩm Thiên Chúa tạo dựng Adam nổi tiếng của họa sĩ Michelangelo trên mái vòm của Nhà nguyện Sistine. Thiên Chúa dang tay ra để trao ban cho A-đam món quà sự sống.

Chúng ta noi gương tấm lòng quảng đại yêu thương trao ban sự sống đó của Thiên Chúa mỗi khi chúng ta dang tay ra hướng tới những người đang cần sự giúp đỡ, những người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và theo hình ảnh của nguyên tổ A-đam và Ê-va.

Việc dang rộng đôi tay của chúng ta bắt đầu không phải bằng cánh tay mà trước hết bằng đôi mắt và trái tim.

Trước hết chúng ta phải nhìn xung quanh và thấy nhiều người đang bị tổn thương.

Kế đến, quả tim của chúng ta phải động lòng trắc ẩn với những người đang đau khổ.

Trong thông điệp Fratelli Tutti gần đây của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khuyến khích các Kitô hữu và tất cả những người có tinh thần thiện chí liên hệ với những người cần được giúp đỡ như Người Samaritanô nhân hậu trong dụ ngôn nổi tiếng của Chúa Giêsu: băng qua đường và tiến lại gần, để bản thân mình bị phiền hà, và nhận trách nhiệm cá nhân về việc giúp họ được bình phục.

ĐTC Phanxicô chia sẻ rằng nhiều người né sang bên kia đường, không để ý đến nỗi đau của người khác, không đủ cảm động để hành động.

Đúng hơn, Đức Thánh Cha Phanxicô đang kêu gọi tất cả chúng ta cư xử với nhau như huynh đệ, theo tinh thần Thông điệp ‘Fratelli Tutti’.

Đừng để tay trong túi hay khoanh tay đứng nhìn.

Đừng trở nên vô cảm trước tình cảnh của người khác.

Nhưng hãy chìa cả hai tay để đón nhận người khác.

Trong đại dịch này, khi những sự tương tác bình thường của con người chẳng hạn như việc bắt tay bị hạn chế một cách thận trọng, chúng ta càng biết ơn những đôi bàn tay dang rộng của các bác sĩ, y tá, các dược sĩ, các giáo sĩ, các tình nguyện viên và những người hàng xóm láng giềng.

Đức Thánh Cha Phanxicô đang mời gọi tất cả chúng ta noi gương sự quan tâm, lòng can đảm và tinh thần quảng đại đó.

Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta giơ tay cầu nguyện.

Và Ngài đang kêu gọi chúng ta cùng chung tay và cùng cộng tác với nhau.

Sự kiện hôm nay là để nhằm giúp chúng ta thực hiện điều đó.

Cảm ơn vì ước muốn của anh chị em để tham gia cuộc vận động toàn cầu của những người Samaritanô nhân hậu này.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em!

Để theo dõi sự kiện kéo dài 51 phút, vui lòng bấm vào đây.

Để đọc Thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ IV, vui lòng bấm vào đây.

Sự kiện này được tài trợ bởi Phái đoàn Quan sát viên Thường trực của Dòng Chiến sĩ Toàn quyền Malta tại Liên Hợp Quốc và Truyền thông Hoa Kỳ. Các nhà đồng bảo trợ bao gồm Phái đoàn quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc, Phái bộ của Cộng hòa Lithuania Liên Hợp Quốc, Tổ chức từ thiện Công giáo Hoa Kỳ, Chương trình sau đại học về Kinh tế chính trị & Phát triển của Đại học Fordham, Phái đoàn thường trực của Cộng hòa Ireland tại Liên Hợp Quốc, và Tổ chức Centesimus Annus Pro Pontífice Hoa Kỳ (CAPP-USA).

Ngoài Đức Tổng Giám mục Caccia, các diễn giả còn có Tiến sĩ Paul Beresford-Hill, Đại sứ của Dòng Chiến sĩ Toàn quyền Malta tại LHQ; Audra Plepytė, Đại sứ Cộng hòa Lithuania tại LHQ; và Geraldine Byrne Nason, Đại sứ Cộng hòa Ireland tại LHQ; và Dominique Prince de La Rochefoucauld – Montbel, Hiệp sĩ Cứu tế của Dòng Chiến sĩ Toàn quyền Malta.

Cũng có một hội nghị được chủ trì bởi Linh mục Matthew F. Malone, S.J., Chủ tịch kiêm Tổng biên tập của tờ America Media, liên quan đến cuộc đàm luận về bức thư của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế giới vì người nghèo năm 2020. Các tham luận viên là Nicholas D. Kristof của tờ The New York Times; Nữ tu Donna Markham, OP, PhD, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Tổ chức Từ thiện Công giáo Hoa Kỳ; và Maria-Francesca Spatolisano, Trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về Điều phối Chính sách và Các vấn đề Liên ngành.

Đức Hồng Y Joseph Tobin, Tổng Giám Mục Địa phận Newark, đã kết thúc sự kiện bằng một phép lành.

Bản quyền © 2020 Phái đoàn Quan sát viên Thường trực của Tòa tThánh tại Liên Hợp Quốc.

Minh Tuệ (theo Zenit)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết