Từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 năm 2025, tại làng Puńsk (Punskas), thuộc vùng Suwałki, nằm trên biên giới giữa Ba Lan và Litva, đã diễn ra Tuần Đại Phúc bằng tiếng Ba Lan và tiếng Litva, do các Cha Dòng Chúa Cứu Thế thuộc Tỉnh Dòng Warszawa (Ba Lan) và Tỉnh Dòng Bratislava-Praha (Slovakia) cùng phối hợp thực hiện.
Puńsk nằm trong lãnh thổ Ba Lan, nhưng hơn 80% dân cư tại đây là người Litva và sử dụng tiếng Litva trong đời sống hằng ngày. Đây là một trung tâm văn hóa quan trọng của người Litva tại Ba Lan, với sự hiện diện tích cực của Cộng đồng người Litva ở Ba Lan, Trung tâm Văn hóa Litva, và một trường trung học dạy bằng tiếng Litva.
Chính vì lý do đó, theo lời mời của cha sở Andrzej Opanowski, cần có các nhà giảng thuyết sử dụng được tiếng Litva để có thể thực hiện Đại Phúc tại giáo xứ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở Puńsk. Hai linh mục gốc Slovakia là cha Rastislav Dluhý và cha Peter Hertel, đang phục vụ tại Kaunas (Litva) từ năm 2018, đã đến trợ giúp.
Các bài giảng và bài giáo lý được tổ chức theo nhóm ngôn ngữ tại nhà thờ giáo xứ ở Puńsk và tại nhà nguyện ở Vidughiery. Các cha Łukasz Baran và Andrzej Mikuć giảng dạy cho cộng đoàn nói tiếng Ba Lan, trong khi cha Rastislav Dluhý và cha Peter Hertel đảm trách phần giảng dạy cho các tín hữu nói tiếng Litva.
Chương trình Đại Phúc cũng bao gồm các phần sinh hoạt chung cho cả hai cộng đoàn ngôn ngữ, tiêu biểu như buổi lần hạt Mân Côi chiều và chặng đàng Thánh Giá. Các nghi thức này được cử hành bằng cả tiếng Litva và tiếng Ba Lan, và thu hút đông đảo giáo dân tham dự mỗi ngày.
Một điểm nhấn quan trọng trong Đại Phúc tại Puńsk là nỗ lực đến với nhiều người dân nhất có thể. Vì thế, các nhà thừa sai cùng với các thiện nguyện viên từ Kaunas đã tổ chức các buổi gặp gỡ loan báo Tin Mừng cho trẻ em và thanh thiếu niên tại các trường tiểu học và trung học trong vùng. Ngoài ra, trong thời gian Đại Phúc, các cha cũng đã có cuộc gặp gỡ với thị trưởng và nhân viên chính quyền thị trấn Puńsk tại trụ sở chính quyền.
Đây là lần đầu tiên các Cha Dòng Chúa Cứu Thế thuộc hai Tỉnh Dòng phối hợp thực hiện Đại Phúc tại một khu vực có cộng đồng dân cư song ngữ Ba Lan – Litva. Những hoa trái thiêng liêng gặt hái được từ đợt Đại Phúc này hứa hẹn mở ra những hợp tác sâu rộng hơn giữa các tỉnh dòng Ba Lan và Slovakia trong việc tổ chức các Tuần Đại Phúc và tĩnh tâm lưu động tại cả Ba Lan lẫn Litva.
Lm. Łukasz Baran, CSsR
Ảnh: Lm. Rastislav Dluhý CSsR, Lm. Andrzej Opanowski