ACN tăng cường viện trợ cho Giáo hội tại Lebanon

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

Trong khi cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah tiếp tục leo thang ở Lebanon, Quỹ Giáo hoàng mang tên Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (ACN) đã tuyên bố một chiến dịch khẩn cấp nhằm gây quỹ ít nhất 1 triệu đô la Mỹ để giúp Giáo hội Lebanon đối phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng ở nước này.

Để ứng phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng ở Lebanon, Quỹ Giáo hoàng hoàng mang tên Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (ACN) đang tăng cường hỗ trợ cho Giáo hội Lebanon, cung cấp thực phẩm, thuốc men, giáo dục và những hỗ trợ cấp thiết khác cho các gia đình phải di tản.

Chiến dịch khẩn cấp của ACN nhằm gây quỹ 1 triệu đô la

Tổ chức từ thiện Công giáo chuyên hỗ trợ mục vụ và tinh thần cho các Kitô hữu bị đàn áp trên khắp thế giới đã công bố chiến dịch khẩn cấp nhằm gây quỹ ít nhất 1 triệu đô la để hỗ trợ Giáo hội tại Lebanon trong nỗ lực đối phó với những thách thức mới do sự leo thang mạnh mẽ gần đây trong cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah.

700.000 người phải di tản trong nước

Theo nguồn tin của Liên Hợp Quốc, giao tranh đã gây ra làn sóng di tản của gần 700.000 người dân ở nhiều nơi trên cả nước, trong đó Beirut, Núi Lebanon và Bắc Lebanon là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của làn sóng người di cư ồ ạt từ phía nam.

Tại tất cả những địa điểm này, Giáo hội đã vào cuộc, mở cửa các cơ sở cảu mình cho các gia đình phải di tản, bất kể tôn giáo hay dân tộc.

ACN, tổ chức đã tài trợ cho khoảng 200 dự án trong cả nước, đã tiếp cận 7 Giáo phận và 5 Dòng tu tham gia trực tiếp nhất vào các nỗ lực cứu trợ và hiện đang cố gắng gây quỹ để giải quyết nhu cầu của họ, trong hầu hết các trường hợp bao gồm thực phẩm, các vật phẩm vệ sinh, nệm và chăn, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác.

Các Kitô hữu bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cuộc chiến

Mặc dù cuộc khủng hoảng đang ảnh hưởng đến toàn bộ đất nước, nhưng những khu vực tồi tệ nhất là vùng biên giới giữa Israel và Lebanon, nơi các Kitô hữu chiếm một bộ phận đáng kể trong dân số.

ACN đã đưa tin rằng vào ngày 9 tháng 10, một nhà thờ Công giáo Hy Lạp nghi lễ Melkite là nơi trú ẩn của những người di tản đã bị trúng tên lửa, làm thiệt mạng ít nhất 8 người ở Derdghaya, ở quận phía nam của Tyre. Theo các nguồn tin của Giáo hội địa phương, một tên lửa khác đã bắn trúng Nhà xứ và một tòa nhà ba tầng có văn phòng Giáo xứ, phá hủy hoàn toàn nơi này.

Hàng ngàn Kitô hữu đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa, trong hầu hết các trường hợp dẫn đến sự chia cắt gia đình, vì người mẹ và những đứa con tìm nơi trú ẩn tại các cơ sở của Giáo hội hoặc nhà của người thân ở những khu vực an toàn hơn, và người cha vẫn tiếp tục ở lại trong ngôi nhà của gia đình của họ để ngăn chặn tình trạng trộm cắp tài sản, bất chấp nguy hiểm. Các ngôi làng Kitô giáo ở phía nam gần như không còn người dân.

Trong những tháng gần đây, tổ chức từ thiện Công giáo đã hỗ trợ thực phẩm cho hàng nghìn gia đình và hỗ trợ y tế cho 1.200 người vẫn ở lại miền Nam Lebanon bất chấp rủi ro.

Nhiều Kitô hữu ở khu vực này là nông dân, họ đã mất hết nguồn thu nhập vì đất đai và mùa màng của họ đã bị phá hủy.

Các trường học Công giáo, hầu hết đã mở các lớp học trực tuyến, có thể cũng sẽ cần hỗ trợ vì các bậc phụ huynh ở những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của chiến tranh sẽ không có khả năng đi làm và sẽ phải vật lộn để đóng học phí.

ACN ủng hộ Giáo hội tại Lebanon

Regina Lynch, Chủ tịch điều hành của tổ chức ACN Quốc tế cho biết tổ chức từ thiện này sẽ tiếp tục sát cánh cùng với Giáo hội Lebanon vào thời điểm quan trọng mới này. “Chúng tôi sẽ không từ bỏ và tin tưởng rằng các nhà hảo tâm của chúng tôi sẽ hiểu được sự cấp bách của việc hỗ trợ Giáo hội tại Lebanon”, bà Lynch nói.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết