ACN nhấn mạnh hoàn cảnh của các Kitô hữu bị bách hại

Đại hội đồng Liên hợp quốc đã quyết định chỉ định ngày 22 tháng 8 là Ngày Quốc tế Tưởng niệm các Nạn nhân của các Hành vi Bạo lực dựa trên Tôn giáo hoặc Tín ngưỡng

Đại hội đồng Liên hợp quốc đã quyết định chỉ định ngày 22 tháng 8 là Ngày Quốc tế Tưởng niệm các Nạn nhân của các Hành vi Bạo lực dựa trên Tôn giáo hoặc Tín ngưỡng

Khi Ngày Quốc tế Tưởng niệm các Nạn nhân của các Hành vi Bạo lực dựa trên Tôn giáo hoặc Tín ngưỡng được tổ chức, Tổ chức từ thiện Giáo hoàng mang tên Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (Vương quốc Anh) đã thúc giục chính phủ Anh hành động để bảo vệ những người bị đàn áp vì đức tin của họ.

Quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, quyền tự do bày tỏ quan điểm và tự do biểu đạt, quyền hội họp hòa bình và quyền tự do lập hội liên kết với nhau, liên quan lẫn nhau và củng cố lẫn nhau, và tất cả đều được ghi trong Tuyên ngôn Thế giới về Nhân quyền.

Sự đàn áp tôn giáo ngày càng gia tăng

Theo Liên hợp quốc, “Tiếp tục có những hành vi không khoan dung và bạo lực dựa trên tôn giáo hoặc tín ngưỡng chống lại các cá nhân, bao gồm cả những người thuộc các cộng đồng tôn giáo và các nhóm tôn giáo thiểu số trên khắp thế giới, và số lượng và cường độ của các vụ việc như vậy, thường là có tính chất tội phạm và có thể có các đặc điểm quốc tế, đang gia tăng”.

Do đó, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã quyết định chỉ định ngày 22 tháng 8 là Ngày Quốc tế Tưởng niệm các Nạn nhân của các Hành vi Bạo lực dựa trên Tôn giáo hoặc Tín ngưỡng.

Trong số những người tổ chức Ngày Quốc tế này là Tổ chức từ thiện Giáo hoàng mang tên Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (ACN), cho biết vẫn chưa nỗ lực đủ để giải quyết vấn đề đàn áp tôn giáo.

Hành động của chính phủ

Tiến sĩ Caroline Hull, Giám đốc Quốc gia của tổ chức ACN (Anh quốc), đang kêu gọi tân Thủ tướng Anh, người sẽ kế nhiệm Boris Johnson, hành động để đảm bảo chấm dứt các vụ vi phạm tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng.

Bà cho biết rằng liên quan đến các vấn đề cụ thể ở Anh, tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ đã nỗ lực làm việc trong nhiều năm qua để yêu cầu cấp quyền tị nạn cho một Kitô hữu trẻ người Pakistan, Maira Shabhaz, người bị bắt cóc khi chỉ mới 14 tuổi. Maira bị cưỡng hiếp và bị buộc phải cải sang đạo Hồi, sau đó em bị ép kết hôn với kẻ bắt cóc em. Kể từ khi trốn thoát, Maira đã trốn trong một căn phòng trong suốt 2 năm qua với mẹ và các anh chị em của em. Tiến sĩ Hull nhấn mạnh rằng mặc dù các cuộc đàm phán với các nghị sĩ đang diễn ra, việc cấp quyền tị nạn cho Maira là điều mà chính phủ Vương quốc Anh có thể cho phép và sẽ thực sự đưa ra tuyên bố.

Tổ chức từ thiện tiếp tục nhận được những báo cáo đau buồn về những người bị ngược đãi khủng khiếp vì đức tin của họ, bao gồm các vụ hãm hiếp, giết người và bắt cóc. Giám đốc ACN cho biết rằng bạo lực đang xảy ra ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới.

Thế giới quan

Tiến sĩ Hull chỉ ra rằng các quốc gia như Trung Quốc, Pakistan, Nigeria, Mozambique và Afghanistan, cũng như các khu vực ở Trung Đông đã phải trải qua “sự khốn cực và đau khổ khôn xiết”.

Tổ chức từ thiện cho biết rằng chỉ riêng ở Nigeria, năm 2022 đã chứng kiến việc một linh mục bị bắt cóc và bị tra tấn đến chết; một thiếu nữ Kitô giáo trẻ bị ném đá đến chết và bị thiêu sống vì những tin nhắn WhatsApp bị cáo buộc là “báng bổ”; và vụ việc tấn công nhắm vào Nhà thờ Thánh Phanxicô Xaviê, Owo, vào Chúa nhật Lễ Ngũ Tuần, khiến ít nhất 41 người thiệt mạng.

Giám đốc ACN lưu ý rằng Nigeria “là quốc gia theo chủ nghĩa dân túy nhất ở châu Phi và điều quan trọng là nó không sụp đổ bởi vì điều đó sẽ có tác dụng đối với toàn bộ khu vực”. Bà cũng kêu gọi chính phủ Anh nỗ lực làm mọi thứ có thể để ổn định đất nước.

“Chính phủ cần phải tuyên bố rằng những người đang bị nhắm mục tiêu trên cơ sở rằng đức tin và tôn giáo của họ không phải là của nhóm phụ trách, và do đó nó cần phải được xử lý”, Tiến sĩ Hull nói.

Báo cáo mới

Cuối năm nay, ACN sẽ trình bày một báo cáo có tựa đề: Bị bách hại và bị lãng quên: Báo cáo về các Kitô hữu bị đàn áp vì Đức tin của họ 2020-2022, trong đó nhấn mạnh tình hình của các Kitô hữu tại 24 quốc gia.

Khi được hỏi về việc mọi người có thể mong đợi điều gì từ những tài liệu phát hiện, Tiến sĩ Hull cho biết rằng “thật không may, chúng ta sẽ thấy ở nhiều quốc gia trong số này, tình hình đã trở nên tồi tệ hơn kể từ báo cáo trước đó vốn đề cập đến giai đoạn 2017-2019”.

Tiến sĩ Hull nhấn mạnh rằng có hàng triệu Kitô hữu trên khắp thế giới đang bị đàn áp, đồng thời cũng cho biết thêm rằng ở phương Tây, “đó quả là một điều khó có thể chấp nhận”.

“Một trong những thay đổi quan trọng mà chúng ta đang chứng kiến là châu Phi đang trở thành một trung tâm mới cho những hành động bạo lực dựa trên tôn giáo này, đặc biệt là đối với các nhóm thiểu số tôn giáo, đặc biệt là đối với các Kitô hữu”, Tiến sĩ Hull lưu ý.

Giám đốc quốc gia của tổ chức ACN (Vương quốc Anh) nhấn mạnh rằng việc xuất bản báo cáo là cơ hội để các thành viên của chính phủ Vương quốc Anh tìm hiểu về mức độ nghiêm trọng của sự ngược đãi mà các Kitô hữu phải gánh chịu.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết