Báo cáo, mà qua đó Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ tại Anh quốc đã cung cấp nghiên cứu về mức độ cuộc đàn áp tại Châu Phi, Trung Đông và Nam Á, kêu gọi hành động của chính phủ nhiều hơn để đối phó với tình trạng bạo lực đối với các Kitô hữu, vốn được mô tả là “ở mức độ gần diệt chủng”.

Báo cáo được ủy quyền bởi Bộ trưởng Ngoại giao Anh Jeremy Hunt.
Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (Anh quốc) đã thừa nhận tầm quan trọng của một báo cáo độc lập về cuộc đàn áp Kitô hữu được phát hành vào ngày 8 tháng 7 năm 2019.
Ông Neville Kyrke-Smith, Giám đốc của tổ chức từ thiện Công giáo Anh trợ giúp các Kitô hữu đau khổ và bị đàn áp, đã ca ngợi báo cáo được ủy quyền bởi Bộ trưởng Ngoại giao Anh Jeremy Hunt.
Báo cáo, mà qua đó Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ tại Anh quốc đã cung cấp nghiên cứu về mức độ cuộc đàn áp tại Châu Phi, Trung Đông và Nam Á, kêu gọi hành động của chính phủ nhiều hơn để đối phó với tình trạng bạo lực đối với các Kitô hữu, vốn được mô tả là “ở mức độ gần diệt chủng”.
Ông Kyrke-Smith cho biết: “Chúng tôi tại Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ rất vui mừng được tham gia vào báo cáo này”.
“Một điều đáng khích lệ đó chính là những vấn đề này cuối cùng cũng đã được công nhận ở mức độ phù hợp”.
“Một điều quan trọng đó chính là những thách thức mà những người có đức tin Kitô giáo và các nhóm thiểu số khác phải đối mặt đã được Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung (FCO) của chúng ta công nhận”.
“Có một nhu cầu thiết yếu để hỗ trợ sự hiện diện của Kitô giáo – bởi vì các Kitô hữu thường là những người xây dựng những cầu nối, những người xây dựng hòa bình và các nhà đàm phán”.
“Chúng tôi hy vọng rằng bất cứ ai trở thành tân Thủ tướng mới cũng có thể sẽ thực hiện đầy đủ các khuyến nghị của báo cáo này”.
Ông Kyrke-Smith hoan nghênh các khuyến nghị, bao gồm sự hỗ trợ của FCO cho sự kiện #RedWednesday, sáng kiến hỗ trợ các Kitô hữu bị đàn áp.
Minh Tuệ (theo Zenit)