'84% người trẻ lo ngại khủng hoảng khí hậu sẽ gây đe dọa tương lai'

Bộ trưởng Nội vụ Ý phát biểu tại hội nghị cấp cao về đề tài "Theo tinh thần Laudato Si. Hướng tới COP 29" tại Palazzo Orsini của Dòng Hiệp sĩ Malta (Ảnh: Vatican news)

Bộ trưởng Nội vụ Ý phát biểu tại hội nghị cấp cao về đề tài “Theo tinh thần Laudato Si. Hướng tới COP 29” tại Palazzo Orsini của Dòng Hiệp sĩ Malta (Ảnh: Vatican News)

Trước thềm COP 29 tại Azerbaijan, các diễn giả tham gia sự kiện cấp cao về chuyển đổi năng lượng của Đại sứ quán Dòng Hiệp sĩ Malta tại Tòa Thánh đã chia sẻ với Vatican News về cách thức quá trình chuyển đổi này có thể tạo ra những ngành nghề mới có khả năng chống lại hiện tượng đang khiến giới trẻ trên toàn cầu lo lắng.

“Hãy xem xét rằng trong nghiên cứu gần đây của Cơ quan Năng lượng tái tạo Quốc tế, người ta phát hiện ra rằng 84% trong số 10.000 người trẻ được phỏng vấn coi cuộc khủng hoảng khí hậu là mối nguy hiểm chính đe dọa tương lai của họ. Do đó, họ cần các công cụ thực tế để can thiệp và tạo ra sự khác biệt”.

 Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News bên lề một bài thuyết trình cấp cao tại Palazzo Orsini mang tính biểu tượng của Rôma, Tiến sĩ Cristina Finocchi Mahne, thành viên ban cố vấn của Trường Kinh doanh Gabelli thuộc Đại học Fordham ở New York và là Giáo sư tại Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Milan, đã đưa ra nhận xét này.

Vị học giả này, cũng tham gia Quỹ Vatican Centesimus Annus, đã có bài phát biểu tại sự kiện do Đại sứ quán của Dòng Hiệp sĩ Malta tại Tòa Thánh tổ chức vào thứ Hai, ngày 16 tháng 9.

Trong khi nhấn mạnh rằng quá trình chuyển đổi năng lượng là một cách quan trọng để thu hút thế hệ mới vào những thay đổi “có thể thực sự cải thiện thế giới”, cũng như về mặt “hòa nhập xã hội”, không chỉ ở cấp độ kinh tế, bà Mahne đã hỏi rằng điều này đòi hỏi điều gì “trên thực tế”.

 “Theo một cách nào đó, chúng ta có một loại siêu năng lực mà chúng ta có thể sử dụng với thế hệ mới”, bà Mahne tự hỏi, đồng thời lưu ý rằng họ có thể là “một phần quan trọng của quá trình này về mặt các ngành nghề mới mà lĩnh vực này sẽ mang lại” và bằng cách cung cấp “các cơ hội” liên quan đến “một ngôn ngữ và quy trình chung giữa thế hệ mới trên toàn thế giới”.

Bà nhấn mạnh rằng thế hệ trẻ sở hữu những công cụ thiết thực như vậy sẽ tạo ra sự khác biệt không chỉ trong quá trình chuyển đổi năng lượng mà còn trong môi trường kinh tế và xã hội.

“Theo tinh thần Thông điệp Laudato Si. Hướng tới COP 29”

Sự kiện có tên “Theo tinh thần Laudato si. Hướng tới COP 29: Chuyển đổi năng lượng như một cơ hội cho sự hòa nhập xã hội và việc làm“, trình bày nghiên cứu và diễn biến của Quỹ MAIRE dẫn đến COP 29 tại Azerbaijan. Bộ trưởng Nội vụ Ý, Matteo Piantedosi, cũng nằm trong số các diễn giả.

Nghiên cứu được trình bày tại COP 28 ở Dubai có sự tham gia của 1.700 người trả lời từ 10 quốc gia, bao gồm Ý, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Trung Quốc, Ấn Độ, Algeria và Chile.

Nghiên cứu của Quỹ MAIRE, có thể tham khảo toàn bộ kết quả tại đây, được tiến hành với sự hợp tác của công ty tư vấn và nghiên cứu thị trường đa quốc gia IPSOS.

Trước những phát hiện ảm đạm này, tổ chức đang kêu gọi chuyển đổi năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng tái tạo và tuần hoàn, đồng thời nhấn mạnh rằng các kỹ năng mới và việc đào tạo lại lực lượng lao động hiện tại có vai trò quan trọng đối với quá trình chuyển đổi này.

Hơn nữa, nó đòi hỏi một sự thay đổi mang tính đột phá trong cách đào tạo con người để đạt được mức phát thải ròng bằng 0 và hướng tới mục tiêu trung hòa carbon.

Nghiên cứu cho thấy nhận thức ngày càng tăng về tầm quan trọng của việc phát triển kỹ năng để giải quyết quá trình chuyển đổi năng lượng, đặc biệt là ở các nước đang phát triển ở Châu Á, Trung Đông, Bắc Phi và Nam Mỹ, nhằm “đảm bảo tương lai bền vững cho các thế hệ mai sau”.

Cha Enzo Fortunato, Giám đốc truyền thông của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Vatican News)

Cha Enzo Fortunato, Giám đốc truyền thông của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Vatican News)

Cha Fortunato: ‘Câu hỏi lớn? Chúng ta sẽ để lại tương lai thế nào cho con cháu mình?’

Cha Enzo Fortunato, Giám đốc truyền thông của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, người đóng vai trò chủ chốt trong các cuộc gặp gỡ ‘Nền kinh tế Phanxicô’ tại Assisi, đã chia sẻ với Vatican News về trách nhiệm của thế giới đối với thế hệ tiếp theo và cách mà “tương lai của thế giới” phụ thuộc vào điều đó.

“Câu hỏi lớn”, Cha Fortunato nói, đó là: “Chúng ta sẽ để lại tương lai thế nào cho con cháu mình?”.

Cha Fortunato nhấn mạnh rằng chúng ta phải nhận thức được trách nhiệm của mỗi cá nhân.

“Con người”, Cha Fortunato nói, “không phải là ‘Dominus’, tôi nói theo tiếng La tinh là ‘Dominus’, nghĩa là chủ nhân của thế giới, nhưng con người được cho là người làm cho thế giới này trở nên hòa hợp hơn”.

Đại sứ Zanardi Landi: Dòng Hiệp sĩ Malta quan tâm đến những vấn đề lớn đang gây đau khổ cho xã hội

Đại sứ Antonio Zanardi Landi của Dòng Hiệp sĩ Malta tại Tòa Thánh đã chia sẻ với Vatican News về động lực của Dòng đằng sau cuộc gặp gỡ này.

“Mặc dù chúng tôi không phải là ‘chuyên gia’ đặc biệt về quá trình chuyển đổi năng lượng, nhưng chúng tôi rất mong muốn được tham gia và thu hút khán thính giả vào những chủ đề nhạy cảm và quan trọng nhất hiện diện trong xã hội và thế giới ngày nay”.

Mặc “Dòng Hiệp sĩ Malta có những truyền thống lâu đời và vĩ đại”, Đại sứ Antonio Zanardi Landi nhận xét, “tổ chức này cũng cảm thấy cần phải sống trong xã hội ngày nay để cố gắng hiểu cách thức chúng tôi có thể tham gia và mang lại sự giúp đỡ, dù lớn hay nhỏ, để giải quyết thành công những vấn đề lớn đang gây đau khổ cho các xã hội châu Âu và ngoài châu Âu”.

 ‘Một ngã ba’ giữa hai thế giới

“Chúng tôi sẽ nỗ lực tiếp tục làm việc với các công ty lớn của Ý đang làm những công việc tốt đẹp theo cảm hứng từ Giáo huấn của Giáo hội, có thể họ không nhận ra điều đó, và chúng tôi sẽ cố gắng đóng vai trò là cầu nối giữa hai thế giới này”, Đại sứ Zanardi Landi cho biết.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết