Ngày 8 tháng 2: Ngày Thế giới Cầu nguyện và Suy tư Chống Nạn buôn người (© Lisa Kristine)
Các tín hữu Kitô giáo được mời gọi tham gia sự kiện cầu nguyện trực tuyến vào ngày 8 tháng 2 vì một nền kinh tế không có nạn buôn người.
Tất cả mọi Kitô hữu được mời gọi tham gia sự kiện cầu nguyện trực tuyến vào thứ Hai, ngày 8 tháng Hai, đánh dấu Ngày Quốc tế Cầu nguyện và Suy tư chống lại Nạn buôn người lần thứ 7.
Sự kiện cầu nguyện trực tuyến được tổ chức bởi Ủy ban Quốc tế của Ngày Thế giới, được điều phối bởi Talitha Kum, mạng lưới đời sống thánh hiến chống lại nạn buôn bán người thuộc Liên minh các Bề trên Quốc tế (UISG). Các đối tác khác bao gồm Phân Bộ Di dân và Tị nạn thuộc Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện, Caritas Quốc tế, Liên minh Thế giới của các Tổ chức Phụ nữ Công giáo, Phong trào Focolare và nhiều tổ chức địa phương khác có liên quan ở cấp địa phương.
Các nhà tổ chức sự kiện thông báo rằng với sự kiện cầu nguyện trực tuyến này, đây sẽ là lần đầu tiên mọi tổ chức hoạt động chống buôn bán người có thể cùng nhau tham gia sự kiện chính.
Một nền kinh tế không có nạn buôn người
Chủ đề được chọn cho năm 2021 là “Nền kinh tế không có nạn buôn người”. Chủ đề đặt trọng tâm vào tiêu điểm “một trong những nguyên nhân chính của nạn buôn người: mô hình kinh tế thống trị của thời đại chúng ta, với những giới hạn và mâu thuẫn ngày càng trầm trọng hơn do đại dịch Covid-19”, theo nội dung tuyên bố trên trang web của tổ chức này.
Ngày Quốc tế Cầu nguyện và Suy tư lần thứ 7 này, “là một lời mời gọi để nhân rộng và thúc đẩy những kinh nghiệm về kinh tế mới chống lại mọi hình thức bóc lột”.
Ngày 8 tháng 2, tuyên bố giải thích, là “một ngày quan trọng vì nó đánh dấu Lễ nhớ Thánh Bakhita, một thiếu nữ nô lệ đã trở thành một vị Thánh và biểu tượng chung cho cam kết của Giáo hội chống lại chế độ nô lệ”.
Khi giải thích sáng kiến năm nay, Nữ tu Gabriella Bottani, điều phối viên của Talitha Kum, chia sẻ: “Với ‘Nền kinh tế Francesco’, Đức Thánh Cha đã yêu cầu Giáo hội dừng lại và suy ngẫm về mô hình kinh tế thống trị và đồng thời tìm ra những đường hướng thay thế. Chúng tôi nhận thấy mình hoàn toàn hòa hợp, vì buôn bán người là một phần không thể thiếu của nền kinh tế loại trừ, nơi các quy tắc của thị trường đang phá hủy các giá trị cơ bản của sự chung sống của con người, dựa trên việc tôn trọng phẩm giá con người cũng như dựa trên việc bảo vệ môi trường. Mô hình kinh tế thống trị là một trong những nguyên nhân mang tính cơ cấu chính của nạn buôn người trong thế giới toàn cầu hóa của chúng ta. Qua ngày này, chúng ta hãy cùng nhau vạch ra đường hướng của việc phản ánh về một nền kinh tế thúc đẩy cuộc sống và công việc phù hợp với phẩm giá cho tất cả mọi người”.
Tham gia sáng kiến cầu nguyện
Năm nay, sự kiện cầu nguyện trực tuyến đã được tổ chức do đại dịch Covid-19 đang diễn ra. Sự kiện này sẽ diễn ra vào thứ Hai từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều theo giờ CET. Cũng sẽ có một khoảnh khắc cầu nguyện cùng nhau lúc 1 giờ chiều CET. Sự kiện này sẽ có sự tham gia của tất cả các mạng lưới Talitha Kum trên toàn thế giới, được chia thành các khối theo các châu lục.
Các nhà tổ chức sự kiện cũng thông báo rằng Thông điệp video của Đức Thánh Cha Phanxicô cũng sẽ được phát sóng vào khoảng 1:40 chiều.
Các cá nhân có thể cổ võ Ngày Quốc tế Cầu nguyện và Suy tư chống lại Nạn buôn người thông qua hashtag chính thức #PrayAgainstTrafficking.
Sự kiện Cầu nguyện trực tuyến sẽ được phát trực tiếp trên YouTube. Thông tin thêm có sẵn trên trang web Ngày Quốc tế Cầu nguyện và Suy tư chống Nạn buôn người.
Thiên Ân (theo Vatican News)