Toà Thánh kêu gọi LHQ chống lại việc tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố

“Những kẻ khủng bố phải bị từ chối tất cả mọi phương tiện nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động của chúng”, Tòa Thánh nhấn mạnh.

unnamed-6

Hôm 21 tháng 3 năm 2019, Đức Tổng Giám mục Bernardito Auza, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc, đã đưa ra bài phát biểu tại Cuộc tranh luận mở rông của Hội đồng Bảo an về chủ đề “Những mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế do các hành động khủng bố gây ra: chống lại việc tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố”.

Trong bài phát biểu của mình, Đức Tổng Giám mục Auza cho biết rằng chủ nghĩa khủng bố, vốn đã trở nên gần như phổ biến ngày nay, cần phải bị lên án và phải bị chống lại dưới mọi hình thức và biểu hiện của nó. Những kẻ khủng bố phải bị từ chối tất cả mọi phương tiện nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động của chúng – tài chính, vũ khí, đạn dược, không gian mạng – và những kẻ tiếp tay cho chủ nghĩa cực đoan bạo lực của chúng cần phải chịu trách nhiệm, Đức TGM Auza nói. Những kẻ khủng bố liên kết với tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và các mạng lưới tội phạm khác nhau cần phải bị triệt phá, Đức TGM Auza cho biết thêm, và tình trạng nghèo đói và khốn khổ có thể bị thao túng để tuyển mộ những kẻ khủng bố cần phải được giải quyết. Trong cuộc chiến chống khủng bố, Đức TGM Auza nhấn mạnh, nhân quyền, luật pháp và luật nhân đạo quốc tế cần phải được tôn trọng một cách nghiêm ngặt và các hoạt động nhân đạo của các tổ chức từ thiện nhằm ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố và việc chăm sóc nạn nhân cần phải được thúc đẩy.

Dưới đây là nội dung bài phát biểu của Đức TGM Bernardito Auza:

Bài phát biểu của Đức TGM Bernardito Auza

Sứ Thần Tòa Thánh, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh

Liên Hợp Quốc, Cuộc Tranh luận mở về chủ đề:

Những mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế do các hành động khủng bố gây ra: chống lại việc tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố

New York, ngày 28 tháng 3 năm 2019

 

Tôi muốn cảm ơn Tổng thống Pháp vì đã triệu tập cuộc tranh luận hôm nay về việc chống lại việc tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố.

Thưa ngài chủ tịch,

Trước hết, tôi xin tỏ lòng kính trọng với tất cả các nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố và đặc biệt là các nạn nhân của các vụ tấn công gần đây nhằm vào hai nhà thờ Hồi giáo tại Christchurch, New Zealand, các anh chị em của chúng ta đã thiệt mạng vì một hành động bạo lực vô nghĩa. Đáng tiếc thay, trong thế giới ngày nay, các tai họa của chủ nghĩa khủng bố đã trở nên gần như phổ biến. Các dân tộc của chúng ta hiện đang sống dưới nỗi sợ hãi thường trực đối với các hành động bạo lực được thúc đẩy bởi ý thức hệ cực đoan. Những kẻ khủng bố gây ra những sự tổn hại mù quáng, thường gây ra những tổn thất khi nạn nhân của chúng là những thành viên dễ bị tổn thương nhất trong gia đình nhân loại. Họ nhắm mục tiêu vào những người làm công tác gìn giữ hòa bình, nhân đạo và phát triển. Họ tấn công vào các khách sạn, các địa điểm tổ chức các buổi hòa nhạc, các quảng trường công cộng và những nơi thờ phượng.

Do đó, chủ nghĩa khủng bố phải bị lên án và phải bị chống lại dưới tất cả mọi hình thức và biểu hiện của nó. Những kẻ khủng bố phải bị từ chối tiếp cận với những phương tiện vốn tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm của chúng.

Thật vậy, không ai được phép tài trợ hoặc cung cấp vũ khí và đạn dược cho những kẻ khủng bố. Những ai đồng mưu khuyến khích chủ nghĩa cực đoan bạo lực hoặc che chở các thành viên của các nhóm khủng bố phải chịu trách nhiệm trước tòa án của pháp luật. Tương tự như vậy, tất cả các hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế và tội ác chống lại loài người gây ra bởi các nhóm khủng bố phải được theo đuổi một cách mạnh mẽ. Như ĐTC Phanxicô và Đại Imam của Đại học Al-Azhar, Sheikh Ahmad Al-Tayyeb, đã cùng tuyên bố rằng “cần phải chấm dứt việc hỗ trợ các phong trào khủng bố được thúc đẩy bằng cách tài trợ, cung cấp vũ khí và chiến lược, và bằng những nỗ lực biện minh cho các phong trào này, thậm chí là việc sử dụng phương tiện truyền thông. Tất cả những điều này cần phải bị coi như là tội phạm quốc tế vốn đe dọa vấn đề an ninh và hòa bình thế giới. Chủ nghĩa khủng bố như vậy cần phải bị lên án dưới tất cả mọi hình thức và biểu hiện của nó” [1].

Vì vậy, tất cả các nghị quyết của Hội đồng Bảo an có liên quan, cũng như khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF-GAFI), cần phải được thực hiện một cách thận trọng để ‘theo dõi tiền tệ’ và do đó nhằm ngăn chặn lợi nhuận của hoạt động rửa tiền, hoạt động buôn người, của việc buôn bán bất hợp pháp và buôn bán cổ vật, và của việc buôn bán vũ khí và đạn dược, từ việc được sử dụng cho mục đích khủng bố. Người ta cũng phải nghĩ đến thực tế của các cô gái và phụ nữ được sử dụng và bị lạm dụng bởi các nhóm khủng bố nhằm truyền bá ý thức hệ nguy hiểm của họ.

Để ngăn chặn hiệu quả việc tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố, do đó, không thể thiếu việc phá vỡ liên kết của nó với tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, mà cả hai đều thu lợi từ nó và ủng hộ các hoạt động của nó. Việc phá vỡ các mạng lưới tội phạm và đồng thời đưa bọn tội phạm ra ánh sáng công lý tất nhiên sẽ cần có sự hợp tác khu vực và quốc tế. Việc tối quan trọng để chống lại tội phạm và khủng bố có tổ chức quốc tế đó chính là việc làm gián đoạn các khả năng không gian mạng của chúng, vốn được sử dụng để tuyển dụng thêm thành viên mới và gây quỹ.

Khi các nguồn lực bị khai thác cho những mục đích xấu, chúng bị chuyển hướng khỏi các mục tiêu hợp pháp: thanh thiếu niên bị tước giáo dục và học tập, người già bị tước quyền chăm sóc và thuốc men, toàn bộ người dân bị tước quyền phát triển trong hòa bình và an toàn. Để ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố, chu trình khốn khổ này cũng cần phải bị phá vỡ. Thật vậy, sự phát triển toàn diện của con người chính là chìa khóa để ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố trong dài hạn.

Đồng thời, quả là không thể thiếu để đảm bảo rằng các biện pháp ngăn chặn và chống lại chủ nghĩa khủng bố một cách thận trọng tôn trọng quyền con người, luật pháp và luật nhân đạo quốc tế. Đặc biệt, không thể có sự mâu thuẫn giữa việc ngăn chặn việc tài trợ cho khủng bố và việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo. Hoàn toàn ngược lại, các hoạt động nhân đạo hợp pháp của các tổ chức từ thiện, bao gồm cả các tổ chức lấy cảm hứng từ đức tin, góp phần tích cực vào việc ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố. Do đó, Hội đồng này phải đảm bảo rằng các biện pháp chống khủng bố không hạn chế cũng như cản trở khả năng của các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức từ thiện nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo cho các nhóm hoặc những người dễ bị tổn thương, chẳng hạn như cứu trợ khẩn cấp cho những người tị nạn và những người bị buộc phải di tản và dịch vụ y tế cho những người bị thương.

Thưa ngài chủ tịch,

Tòa Thánh lên án mạnh mẽ chủ nghĩa khủng bố dưới tất cả mọi hình thức và biểu hiện của nó, bởi vì không có bất cứ lý do nào về mặt tư tưởng, chính trị, triết học, chủng tộc, sắc tộc hay tôn giáo nào có thể biện minh hay biện hộ cho các hành vi khủng bố. Điều không thể thiếu đó chính là các biện pháp hiệu quả được áp dụng để ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố dưới tất cả mọi hình thức, bao gồm cả việc rút cạn và cắt đứt các nguồn tài chính của nó. Hy vọng nhiệt tình của phái đoàn của chúng tôi rằng cuộc tranh luận này sẽ trở thành chất xúc tác bổ sung cho cộng đồng quốc tế nhằm đưa ra một phản ứng phối hợp trước mối đe dọa nghiêm trọng như vậy đối với vấn đề hòa bình và an ninh.

Xin cám ơn ngài chủ tịch!

  1. ĐTC Phanxicô và Đại Imam của Đại học Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb, Tài liệu về Tinh thần huynh đệ nhân loại vì hòa bình thế giới và việc Cùng nhau chung sống, ngày 4 tháng 2 năm 2019.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết