31 thừa sai bị sát hại trong năm 2016

31 thừa sai bị sát hại trong năm 2016, tăng hơn 41% so với năm ngoái. Một năm đen tối, đặc biệt đối với các nữ tu.

thua-sai-bi-sat-haiTrong năm 2016, có 31 thừa sai bị sát hại, hơn 9 người so với 22 người của năm 2015 (tăng 41%).  Một “năm đen tối” đối với người Công giáo, linh mục, tu sĩ và giáo dân tham gia vào việc truyền giáo.

Châu Mỹ được xác nhận là khu vực nguy hiểm nhất đối với các vị thừa sai: số lượng các nạn nhân đã tăng gấp đôi từ 8 vị năm 2015 lên 16 vị trong năm 2016. Trong năm 2016 sẽ kết thúc trong một vài ngày tới đây, trên thế giới có 14 linh mục bị sát hại. Năm ngoái số linh mục bị giết là 13 vị. Một sự gia tăng đáng ngạc nhiên xảy ra trong trường hợp của các nữ tu: con số các nạn nhân đã tăng từ 4 vị trong 2015 lên đến 9 vị trong năm 2016.

So sánh 2016-2015
Linh mục : 14 vị (năm 2016) – 13 vị ( năm 2015)
Nữ tu : 9 vị (năm 2016) – 4 vị (năm 2015)
Giáo dân : 8 vị (năm 2016) – 5 vị (năm 2015)

Tại châu Mỹ Latinh, trong 10 năm từ 2005 đến 2015, các thừa sai bị sát hại là 121 vị, trong đó có 107 linh mục.

Trong 10 năm từ 2005 đến 2015, tổng số thừa sai bị sát hại trên thế giới là khoảng  259 vị.

31 THỪA SAI BỊ GIẾT TRONG NĂM 2016

– Linh mục: 14 vị
– Nữ tu: 9 vị
– Nhân viên Caritas: 3 vị
– Chủng sinh: 1 vị
– Giáo lý viên: 4 vị.

Châu Á (6)

-Syria (1)

Elias Abiad (nhân viên Caritas) – ngày 13 tháng 2

-Yemen (4)

Nữ tu Anselm, Ấn Độ – 04 tháng 3

Nữ tu Marguerite Rwanda – 04 tháng 3

Nữ tu Reginette Rwanda – 04 tháng ba

Nữ tu Judit Kenya – ngày 04 tháng 3

-Philippines (1)

Cha Marcelino Biliran – 27 tháng 6

Châu Mỹ (16)

-Brazil (3)

Cha Antônio Moser – 09 tháng 3

Cha Francisco Carlos Barbosa Tenorio – 09 tháng 10

Cha João Paulo Nelli – 09 tháng 10

-Venezuela (1)

Cha Darwin Zambrano – 31 tháng 3

-Hoa Kỳ (3)

Cha Rene Robert – 10 tháng 4

Nữ tu Margaret Held – ngày 25 tháng 8

Nữ tu Paula Merrill – ngày 25 tháng 8

-Haiti (1)

Nữ tu Isabel Sola Macas – ngày 02 tháng 9

-Mexico (7)

Cha Alejo Nabor Jiménez Juárez – ngày 18- 19 tháng 9

Cha José Alfredo Juárez – ngày 18- 19 tháng 9

Cha José Alfredo López Guillén -19-20 tháng chín?

Willibald Hernández – giáo lý viên – 04 tháng 10?

Adán Valencia- giáo lý viên – 04 tháng 10?

Jesús López Urbina- giáo lý viên – 4 tháng mười?

Jesús Ayala Aguilar- giáo lý viên – 4 tháng mười?

-Colombia (1)

Cha José Fortunato Franco Bedoya – 25 tháng 10

Châu Phi (8)

– Congo (5)

Cha Vincent Machozi – 20 tháng 3

Một nhân viên Caritas – 25 tháng 3

Một kế toán của Caritas Basankusu – ngày 11 tháng 8

Cha Joseph Mulimbi – 21 tháng 10

Nữ tu Marie Claire Agano – 30 tháng 11

– Nam Sudan (1)

Nữ tu Veronika Terézia Racková – 20 tháng 5

-Nigeria (2)

Cha John Adeyi – 22 tháng 6 (?)

Chủng sinh Lazarus Nwafor – 25 tháng 8

Châu Âu (1)

-Pháp (1)

Cha Jacques Hamel – 26 tháng 7

Lưu ý:

– Chúng ta vẫn đang chờ đợi phán quyết cuối cùng về nguyên nhân cái chết của Cha Viroche Juan, Argentina, được tìm thấy đã chết vào ngày 05 tháng 10.

– Những con số nói trên không bao gồm vụ sát hại bà Marie-Yvonne, một y tá điều dưỡng tại nhà nghỉ hưu cho các tu sĩ cao niên và các nhà truyền giáo của Montferrier-sur-Lez, trong căn hộ Hérault ở miền nam nước Pháp, vào ngày 25 tháng 11.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết