Vào ngày 10 tháng 3 năm 2026, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đến từ hai đơn vị tại Philippines — Tỉnh Dòng Cebu và Phụ Tỉnh Manila — đã cùng nhau quy tụ để cử hành kỷ niệm 120 năm hiện diện của Dòng Chúa Cứu Thế tại Philippines.
Buổi cử hành diễn ra trong bầu khí vui tươi, với hơn 70 linh mục và tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, cùng với anh chị em cộng tác viên giáo dân, tham gia cuộc hành hương đến Đền thánh quốc gia Đức Mẹ Virgen de La Regla tại Opon (thành phố Lapu-Lapu, Cebu).
Sự kiện bắt đầu với một cuộc hành hương kết hợp đường bộ và đường thủy. Các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế tham gia cuộc rước trên sông khởi hành từ Bến tàu số 3 tại Cảng Cebu, trong khi các cộng tác viên giáo dân di chuyển bằng đường bộ trên các xe buýt xuất phát từ Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Dòng Chúa Cứu Thế ở Thành phố Cebu. Cuộc hành hương được khởi sự bằng một nghi thức nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng và sức sống truyền giáo khi tưởng nhớ những khởi đầu của sứ vụ Dòng Chúa Cứu Thế tại Philippines và Á châu.
Người ta nhắc lại rằng những tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế tiên khởi, thuộc Tỉnh Dòng Ireland, đã đến Opon, Cebu vào ngày 30 tháng 6 năm 1906, và sau đó thiết lập các điểm truyền giáo tại Compostela, San Francisco và quần đảo Camotes.
Sau cuộc hành hương, Thánh lễ được cử hành do Cha Rogério Gomes CSsR, Bề trên Tổng quyền Dòng Chúa Cứu Thế, chủ sự. Cùng đồng tế Thánh lễ với ngài là Cha Edilberto Cepe (Cebu) và Cha Raymond Urriza (Manila), Bề trên của hai đơn vị tại Philippines. Ngoài ra còn có Cha Phaolô Vinh và Cha Gerardo Hernandez Carrasquillo, hai vị Tổng Cố vấn thuộc Ban Quản trị Trung Ương tại Rôma.
Trong bài giảng, Cha Rogério Gomes bày tỏ cam kết kiên định của Dòng trong việc phục vụ những người đang gặp khó khăn cần được giúp đỡ.
“Chúa Kitô Cứu Thế vẫn tiếp tục hướng dẫn chúng ta hôm nay: ra đi gặp gỡ người nghèo và đồng hành cùng với những ai bị tổn thương trong cuộc sống”, ngài nói.
Ngài chia sẻ thêm: “Chúng ta được mời gọi bước đi cùng với giới trẻ, bảo vệ phẩm giá con người, và loan báo niềm hy vọng trong một thế giới thường bị phủ bóng bởi chán nản, chiến tranh và bạo lực”.
Sự kiện này cũng đánh dấu 30 năm đơn vị Cebu trở thành một Tỉnh Dòng độc lập thuộc Liên hiệp DCCT Châu Á-Châu Đại Dương.
Năm 1928, Dòng Chúa Cứu Thế tại Philippines — vốn ban đầu thuộc Tỉnh Dòng Ireland — đã được chia thành hai Phụ Tỉnh. Phụ Tỉnh Cebu phụ trách khu vực Visayas và Mindanao, trực thuộc Tỉnh Dòng Ireland, trong khi Phụ Tỉnh Manila phụ trách Luzon, trực thuộc Tỉnh Dòng Úc, hiện đặt trụ sở tại Đền thánh quốc gia Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Baclaran.
Đến năm 1996, Phụ Tỉnh Cebu được nâng lên thành một Tỉnh Dòng độc lập, nay được biết đến với tên gọi Tỉnh Dòng Cebu.
Miguel Gaspe, CSsR
Văn phòng Truyền thông và Truyền giáo Tỉnh Dòng



